(HBĐT) - Năm 1995 huyện được công nhận chuẩn quốc gia về xóa mù chữ; năm 2005 công nhận phổ cập giáo dục cơ sở; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao... Nhìn lại chặng đường đã đi qua, huyện Tân Lạc có thể tự hào là điểm sáng trong sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.




Ảnh: Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa tri ân các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của huyện, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2017

Đồng chí Trần Văn An, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện chia sẻ: Tân Lạc có nền tảng vững chắc là tinh thần hiếu học. Bởi vậy, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không ảnh hưởng đến phong trào học tập, cụ thể hơn là chất lượng giáo dục của huyện. Cách đây 60 năm, đa số người dân trong huyện chưa biết chữ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã hầu hết mới ở trình độ biết đọc, biết viết, có một số rất ít học đến lớp 4.

Để tăng cường dạy chữ cho người dân, huyện đã mở 6 trường phổ thông với 16 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 4) với gần 500 học sinh và trên 20 giáo viên. Vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn, ngành giáo dục huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt diễn ra sôi nổi, liên tục như: phong trào "Tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, đuổi kịp và vượt Bắc Lý”, "Thi đua học tập và tiến kịp xã Thu Phong”... đưa Tân Lạc trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Điển hình tiêu biểu là xã đặc biệt khó khăn Ngổ Luông, đơn vị liên tục được công nhận lá cờ đầu ngành giáo dục của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động ngành giáo dục năm 1985. Tiếp theo là xã Nam Sơn, một trong những xã điều kiện KT-XH khó khăn của huyện nhưng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tối đa trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt tỷ lệ dẫn đầu toàn tỉnh.

Sau năm 1975, phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt”, nhất là phong trào thi đua học tập, tiến kịp xã Ngổ Luông diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Phong trào đó được tiếp nối cho đến hôm nay và đã có thêm những điển hình mới như trường THCS Kim Đồng. Từ ngôi trường này nhiều học sinh đã trở thành tiến sỹ, sỹ quan cao cấp của LLVT.

Một "chấm sáng” không thể không kể đến là lên phong trào "Tiếng trống khuyến học” tại xã Bắc Sơn, xã vùng cao của huyện. Hằng ngày, cứ 19h, khi nghe thấy tiếng trống thì tất cả các gia đình đều tắt hết các thiết bị âm thanh để con em học bài. Các thôn, xóm đều cử người đi kiểm tra đến từng hộ gia đình. Phong trào này đã lan tỏa không những trong huyện mà sang các huyện lân cận.

Tuy KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện đã có nhiều chính sách ưu tiên cho giáo dục, bởi vậy, đến nay, toàn huyện có trên 80% phòng học kiên cố; 100% trường học được trang bị máy tính, máy chiếu và kết nối internet phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Từ năm 2003 - 2017, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã đầu tư 67 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện và sự nghiệp GD&ĐT từ năm 2012-2017 đầu tư xây dựng và sửa chữa với số tiền 168 tỷ đồng.

Hiện, toàn huyện có 69 đơn vị trường học, 24 trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó, 23 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 36,5% trường học trực thuộc huyện.

Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi được nâng lên theo hướng bền vững. Năm học 2016 - 2017, toàn huyện có trên 1.500 học sinh giỏi, 513 giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của huyện đã được chuẩn hóa, 100% đạt chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt trên 70% đối với cấp tiểu học, trên 50% đối với cấp mầm non và THCS; từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển GD&ĐT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.


Thúy Hằng

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục