Theo lãnh đạo và các cán bộ chuyên làm công tác tuyển sinh ở một số trường ĐH, dù phổ điểm năm nay có vẻ giảm so với năm ngoái nhưng các thí sinh điểm cao phải đặc biệt cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng.


Khó có cơ hội ở một số ngành hot

Theo ông Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, việc sắp xếp nguyện vọng (NV) không căn cứ vào khả năng đỗ hay trượt mà căn cứ vào mức độ ưa thích của thí sinh (TS) với ngành học, với trường. Nhưng TS khi đăng ký NV cần phải có cơ sở, phải cân đối giữa mong muốn và năng lực được hiển thị qua điểm thi.


Các thí sinh điểm cao phải đặc biệt cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng. ĐÀO NGỌC THẠCH

Mức điểm cao từ 25 trở lên, TS phải thận trọng. Đề thi năm nay với các môn toán, lý, hóa, sinh đều có những câu rất khó so với đề thi năm ngoái, vì thế số lượng bài thi đạt điểm cao năm nay ít hơn. Điều này cho phép suy đoán điểm chuẩn các ngành, trường tốp trên sẽ giảm. Nhưng có nhiều yếu tố tạo nên điểm chuẩn chứ không chỉ có phổ điểm thi, chẳng hạn như về mức độ cạnh tranh. Giờ đây, việc cạnh tranh không chỉ giữa các TS với nhau mà còn liên quan tới phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh cho từng phương thức. Năm nay một loạt trường tốp trên sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác, trong đó có nhiều phương thức xét tuyển sớm. Ví dụ như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với phương thức xét tuyển sớm thì hiện đã có 2.000 TS đạt điều kiện trúng tuyển. Chỉ tiêu dành cho phương thức dựa vào kết quả thi THPT sẽ giảm, mà số TS đăng ký NV với phương thức này vẫn như mọi năm sẽ khiến cho điểm chuẩn sẽ bị đẩy lên.

Năm ngoái, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có một số ngành điểm chuẩn trên 28 điểm. Trong bối cảnh chung, năm nay mức điểm cao ít hơn, nhưng chưa chắc điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành này đã hạ, vì trường còn xét tuyển tài năng, xét tuyển đánh giá tư duy cho những ngành này. Thậm chí, nếu cứ cố tình xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với lượng chỉ tiêu cực kỳ ít ỏi thì điểm chuẩn sẽ bị đẩy lên rất cao, 29 - 30 điểm. Vì thế, những em ở mức điểm này muốn học lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có thể phải chọn những chuyên ngành phù hợp hơn chứ không cứ nhất nhất phải khoa học máy tính.

Các ngành tốp trên khó giảm sâu

Theo ông Lê Đình Tùng, Phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội, căn cứ vào khối điểm khối B năm nay thì nhiều khả năng ngành y khoa, răng hàm mặt của các trường tốp trên sẽ giảm so với năm ngoái. TS đạt mức 27,5 trở lên (điểm thi, chưa có điểm ưu tiên) là khoảng 520 TS, vì thế các ngành này của Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM khó mà xuống sâu dưới 28 điểm. Năm ngoái mức 28,25 trở lên có khoảng 470 TS, mà điểm chuẩn y khoa với răng hàm mặt của Trường Y Hà Nội cũng phải 28,85 và 28,45; điểm chuẩn y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM là 28,2. Trong khi đó, năm nay chỉ tiêu lấy từ điểm thi tốt nghiệp của ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM 280 chỉ tiêu, của Trường ĐH Y Hà Nội còn 220 chỉ tiêu. Trong trường hợp các em diện tuyển thẳng không xác nhận nhập học hết thì chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng lên chút nữa. Nhưng còn phải tính đến những TS điểm ở dưới mức đó được cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng. Theo kinh nghiệm những năm trước đây, việc cộng điểm ưu tiên sẽ khiến cho mặt bằng điểm xét tuyển cao hơn 0,5 điểm so với mặt bằng điểm thi.

Điểm chuẩn ngành y khoa các trường công lập ở phía bắc khác thì cứ trừ đi khoảng 2 điểm so với ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội, nghĩa là cũng phải quanh mức 26 điểm.

Theo ông Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, về tổng thể, với những phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn sẽ giảm một chút so với năm ngoái. Nếu xét riêng TS ảnh hưởng tới hoạt động tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân (vùng điểm cao) thì thấy với khối A00, A01 điểm chuẩn sẽ giảm một chút. Đặc biệt với khối D01, với các ngành lấy điểm chuẩn 25 - 26 trở lên, sẽ giảm đáng kể. Điểm tiếng Anh giảm cũng sẽ tác động tới cả các ngành xét tuyển khối A01. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố tác động nên điểm chuẩn cũng khó đoán. Năm ngoái, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển 50% chỉ tiêu từ kết quả thi THPT, còn năm nay chỉ tuyển hơn 30%.

Còn ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Thương mại, dự đoán về cơ bản điểm chuẩn các tổ hợp sẽ tương tự như năm ngoái, nếu giảm thì không đáng kể. Riêng các ngành xét tuyển tổ hợp D01, A01 và những tổ hợp có môn tiếng Anh điểm chuẩn sẽ giảm nhiều. Đây sẽ là thiệt thòi cho các em đăng ký xét tuyển các tổ hợp có môn tiếng Anh vào những trường mà lấy điểm chuẩn ngang bằng giữa các tổ hợp chứ không phải xác định chỉ tiêu với từng tổ hợp. "Năm ngoái các em xét tổ hợp có môn tiếng Anh được lợi, vì đề tiếng Anh dễ, điểm cao. Năm nay, việc ra đề tiếng Anh khó hơn là để trả lại sự công bằng cho TS dù xét tổ hợp nào, nhưng lại làm các em khối D01, A01… thiệt”, ông Trung nói.

Theo Báo Thanh niên

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục