Tết Canh Dần đang đến gần, không khí mùa xuân tràn ngập khắp phố phường. Hòa chung niềm vui xuân, hàng ngàn sinh viên nước ngoài háo hức chờ đón tết. Mỗi người có một cảm nhận về tết theo cách riêng của mình, nhưng nét chung nhất là họ cảm thấy rất ấn tượng, bởi những phong tục truyền thống được lưu giữ trong ngày tết của người Việt.

Theo học ngành quản trị kinh doanh, Lee So Young - sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), rất thích thú khi nói về ngày tết Việt Nam: Ở Việt Nam, mùa xuân là mùa của các lễ hội văn hóa truyền thống, là dịp để mọi người tận hưởng không khí ấm áp, cùng trẩy hội du xuân khắp nơi. Tết Việt Nam có nhiều phong tục rất lạ như cúng tất niên, cúng giao thừa, đi chùa, lì xì... Nhưng với mình, đi chùa khấn phật, cầu may trong ngày tết là phong tục rất riêng của Việt Nam so với các nước Á đông. Mọi người cùng chắp tay cầu nguyện một năm mới sung túc, may mắn, hạnh phúc và những điều an lành. Năm nay mình ở lại TPHCM đón tết, sẽ đi chùa trong đêm 30 để cầu chúc may mắn cho gia đình, bạn bè của mình.

Với nhóm sinh viên Lào (ảnh), đây là năm thứ hai họ đón tết tại Việt Nam. Năm ngoái họ đón tết tại Hà Nội và năm nay lại đón tết tại TPHCM. Chonghouatho Songxamay, sinh viên theo ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH DL Hùng Vương, chia sẻ: “Thật may mắn khi em được đón tết hai lần tại Việt Nam. Năm Quý Sửu, tết Hà Nội trời se lạnh, hoa đào đỏ thắm; còn Tết Canh Dần tại TPHCM khí trời nắng ấm, hoa mai tỏa sắc vàng rực rỡ. Năm đầu tiên chúng em còn quá bỡ ngỡ với phong tục đón giao thừa, phong tục lì xì, vì tết Lào chỉ có tục té nước, buộc chỉ cổ tay và đi chùa”.

Còn với Sanlada Khamla, đã hai mùa xuân rồi không về nhà nhưng em không thấy cô đơn, mà trái lại “lòng em thấy ấm hơn khi được nhà trường, bạn bè và thầy cô cùng tổ chức đón tết với bánh chưng, bánh tét, hoa mai cùng những phong bì lì xì...”. Em cảm nhận, mùa xuân thật thanh bình, nồng ấm.

Năm nay, ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM có đến 73 sinh viên nước ngoài cùng ở lại để đón tết. Phần lớn trong số đó đều học các chuyên ngành thuộc khoa Việt Nam học, Đông phương học... Zhang Bi Ming, sinh viên theo học chuyên ngành quản lý lưu thông Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn cho rằng, tết Việt Nam đường phố rất đẹp mắt bởi đâu đâu cũng tràn ngập sắc hoa và cây cảnh, mọi người tất bật mua sắm làm cho không khí tết lan tỏa khắp đất trời.

Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Michle Randy (sinh viên ngành công nghệ sinh học) rất ấn tượng bởi không khí thiêng liêng khi mọi người cùng trang trọng đón giao thừa, cúng tổ tiên, hướng về cội nguồn. Vì thế, tết cũng làm cho Randy cảm thấy nhớ quê hương, nhớ cha mẹ và những người thân ở quê nhà.

Còn đối với Kuak No Jin, người đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Việt dành cho sinh viên Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2007, điều thú vị nhất với chàng sinh viên này là tục xông đất và cách người Việt đón người xông đất. “Theo truyền thống của người Việt, người xông đất được cho là sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình trong cả năm. Sáng mùng một tết 2009, khi tôi bước vào nhà người bạn, mọi người cùng đứng dậy chào đón, nhận lời chúc của tôi một cách trân trọng và cũng chúc lại rất chân tình. Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, mọi người trở nên gần gũi, thân mật như người trong một nhà”, anh nói.

Nhiều sinh viên khác lại chọn cách khám phá những lễ hội của người Việt Nam trong dịp đầu xuân. Họ cùng hòa mình vào đám đông để cùng reo hò, cổ động chia sẻ những niềm vui chiến thắng, hay những nuối tiếc trong các trò chơi dân gian Việt Nam. Với họ, tìm hiểu, tham gia các lễ hội và các trò chơi dân gian Việt Nam trong ngày tết giúp họ hiểu biết sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

                                                                               Theo SGGP

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục