Thi sắc đẹp dành cho tuổi mới lớn đang đua nở, làm đảo lộn cuộc sống, việc học của các em; phương hại đến tư duy, cách ứng xử và tương lai hàng ngàn bạn trẻ

Sau Imiss Thăng Long, Mr and Miss Teen, Miss Việt Đức, Hot VTeen... được tổ chức dồn dập, nay nhiều nữ sinh ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới lại lao vào một cuộc thi sắc đẹp có quy mô rất lớn: Miss Teen Việt Nam 2010 (Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam 2010), vòng chung kết kéo dài suốt nửa tháng (từ ngày 1 đến 15-11) tại Hà Nội.
 
Thí sinh Đào Khánh Phương biểu diễn tiết mục múa Phật bà nghìn mắt nghìn tay
trong phần thi tài năng của cuộc thi Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam 2010. Ảnh: Lương Trần
 
Hành xác
 
Có lẽ để né quy định hiện hành, ban tổ chức cuộc thi đặt tên “Ngôi sao Tuổi teen” thay vì “Hoa hậu Tuổi teen”. Dù có khác tên gọi nhưng bản chất của các cuộc thi sắc đẹp học đường như thế này không khác là bao so với các cuộc thi hoa hậu: Cũng thi trình diễn áo dài, dạ hội, ứng xử, ngoại khóa, hoạt động từ thiện; danh hiệu dành cho thí sinh cũng na ná, nào là người đẹp thân thiện, người đẹp tài năng, gương mặt khả ái; phần thưởng cũng “khủng” không kém, lên tới 100 triệu đồng...
 
Kéo dài tới 5 tháng, khởi động vào tháng 6, chung kết vào giữa tháng 11-2010, Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam thu hút tới 2.000 nữ sinh trên cả nước tham gia. Tại cuộc họp báo vừa được tổ chức ở Hà Nội, ban tổ chức cuộc thi cho biết lịch hoạt động của các thí sinh đã phủ kín 15 ngày, ngoài những buổi chụp ảnh, dã ngoại, thể thao, dạ tiệc, luyện tập, thu âm, ban tổ chức còn đưa vào chương trình một số hoạt động xã hội. Vòng chung kết giống như một hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp thí sinh trải nghiệm cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động ngoại khóa này kéo quá dài, không chỉ 15 ngày tập trung cho vòng chung kết mà còn phải vất vả suốt hơn 5 tháng chuẩn bị.
 
Ép nụ nở sớm
 
Nếu xem các cuộc thi sắc đẹp học đường gần đây sẽ thấy buồn thay vì vui cho những nụ hoa bị ép phải nở quá sớm. Gương mặt trẻ trung, thánh thiện của các nữ sinh mới lớn qua lớp son phấn dày đã già dặn không kém gì các bậc đàn chị. Không chỉ diện đầm hở ngực, xẻ cao đến tận đùi, các thí sinh tuổi teen còn rập khuôn cách trả lời của các bậc đàn chị; cũng có những sở thích... sáo mòn như nghe nhạc, đi du lịch, mơ ước trở thành doanh nhân thành đạt, yêu hòa bình, thích làm từ thiện...
 
Hoa hậu Thu Thủy, 16 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, tâm sự rằng chị đã mắc phải không ít sai lầm vì lên ngôi hoa hậu quá sớm - năm 18 tuổi. Sự lấp lánh của ánh hào quang danh hiệu cùng những món tiền kiếm được khá dễ sau đó bằng các sô trình diễn, dự event (sự kiện)... đã khiến hoa hậu lơ là việc học hành. Thu Thủy từng nói nếu đăng quang vài năm sau đó, có thể chị đã chín chắn hơn, biết dừng lại đúng lúc hơn.
 
Giống như hoa hậu Thu Thủy ngày ấy, sau đêm chung kết cuộc thi nhan sắc, cuộc sống của không ít nữ sinh đã thay đổi hoàn toàn, không còn hồn nhiên cắp sách đến trường, thay vào đó là lịch biểu diễn thời trang, dự event, chụp hình... kín mít. Sự nổi tiếng cũng đã đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ của không ít Miss Teen. Trong khi đó, ở tuổi các em, vui chơi, học tập mới là việc chính chứ không phải lo ganh đua, kiếm tiền.
 
Sa sút
 
Trả lời sự băn khoăn của nhiều người về khoảng thời gian 2 tuần của vòng chung kết cuộc thi Miss Teen Việt Nam có thể ảnh hưởng không tốt việc học tập của các thí sinh (đa số là học sinh phổ thông), ông Hoàng Trọng Hiếu, trưởng ban giám khảo cuộc thi, cho rằng ban tổ chức đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về thời gian tổ chức cuộc thi. “Không có chuyện vì tập trung 2 tuần mà các thí sinh học tập sa sút. Ngược lại, trở về sau cuộc thi, các thí sinh đều học tập tốt hơn do được bổ sung kiến thức, văn hóa bổ ích” - đại diện ban tổ chức khẳng định.
 
Không hiểu ban tổ chức cuộc thi dựa trên cơ sở nào để khẳng định như vậy, trong khi ai cũng thấy rằng việc nghỉ học đến tận 2 tuần cộng thêm nhiều tháng chuẩn bị cho cuộc thi, chắc chắn sẽ khiến các thí sinh sao nhãng việc học do mất tập trung, sức khỏe sa sút...
 
                                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục