Ngày mai, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Ban chỉ đạo thi quốc gia đã chỉ ra những điều đặc biệt lưu ý đối với thí sinh (TS).

Những hành vi vi phạm quy chế thi

Ông Trần Văn Nghĩa - Phó trưởng ban Ban chỉ đạo thi phổ thông năm 2011, cho biết những năm gần đây, trong quá trình dự thi, nhiều TS vẫn bị mất điểm thậm chí mất cả kỳ thi vì những lỗi không đáng có. Vì vậy, TS cần nắm rõ quy định trong quy chế thi để tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc.

Bộ GD-ĐT quy định: TS có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh hội đồng thi và hướng dẫn của giám thị. Khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, TS đến muộn sẽ không được dự thi. Trường hợp TS đến phòng thi muộn, nhưng chưa đến thời điểm tính giờ làm bài thì giám thị lập biên bản và cho TS dự thi; tất cả các trường hợp đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài đều không được dự thi.

 
Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi hết sức quan trọng vào ngày mai - Ảnh: Đ.N.T

Dù vô tình hay cố ý, TS sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của cả kỳ thi nếu vi phạm một trong các khuyết điểm sau: Mang vào phòng thi tài liệu và các vật dụng bị cấm trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài (đã hoặc chưa sử dụng); sử dụng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi và các phương tiện thu phát thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong và ngoài phòng thi; nhận bài giải sẵn của người khác (đã hoặc chưa sử dụng); chuyển giấy nháp cho TS khác hoặc nhận giấy nháp của TS khác; cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc làm bài giống nhau (do chép bài của nhau) bị giám khảo phát hiện.

Đổi địa điểm thi tốt nghiệp THPT

Địa điểm thi tốt nghiệp THPT của 480 học sinh ở 4 trường THPT: Phan Châu Trinh, Nguyễn Hiền, Diên Hồng và Trần Phú (TP Đà Nẵng) bị thay đổi. Nguyên nhân, công trình trụ sở chính VietinBank giáp phía Nam địa điểm thi này (THCS Trưng Vương  - đường Yên Báy, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) có hiện tượng sụt lún, không đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thi.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, các TS thi tốt nghiệp THPT ngày 2.6.2011 tại địa điểm thi nói trên sẽ chuyển sang thi tại trường THCS Tây Sơn (149 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng). Các thông tin về số phòng, số báo danh trên thẻ dự thi cũng như thời gian học quy chế diễn ra trong ngày thi (2.6) tại Hội đồng thi THCS Tây Sơn không thay đổi.

Nguyễn Tú

Hủy kết quả thi và cấm thi từ 1 đến 2 năm, nếu TS vi phạm một trong các khuyết điểm: Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo; gây rối, làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi; khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.

Đối với các trường hợp đi thi hộ, sẽ bị xử lý theo các hình thức: Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục tại các kỳ thi cùng năm; buộc thôi học nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục; đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm.

Cẩn thận khi nộp bài

Ngay khi nhận đề thi, TS cần kiểm tra tình trạng đề thi, nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ phải lập tức báo cho giám thị để kịp thời xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để gần cuối buổi thi mới báo cáo, TS phải tự chịu trách nhiệm.

TS không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Quy định nêu rõ: Đối với môn thi tự luận, TS chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi và phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi.

Ông Nghĩa nhắc nhở: “Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, TS phải ngừng viết ngay. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi. Không nộp giấy nháp thay giấy thi”.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, ở phiếu thu bài mà TS ký khi nộp bài, TS phải lưu ý không ghi số tờ giấy thi mà chỉ ghi mã của đề thi. Ông Nghĩa nhấn mạnh: “Thông tin này rất quan trọng vì nó là cơ sở cho việc xác định mã đề thi của TS ngay cả khi TS tô mã đề sai vào phiếu trả lời. Thực tế chấm thi các năm qua cho thấy, vẫn có nhiều TS không ghi hoặc ghi sai thông tin này”.

 
 
 
                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục