Một gian phòng chức năng của nhà trường.

Một gian phòng chức năng của nhà trường.

(HBĐT) - Kim Truy (Kim Bôi) là xã nhiều khó khăn nhưng không phải diện chương trình 135 nên chịu nhiều thiệt thòi về cơ chế, chính sách cũng như nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất. Cán bộ, giáo viên và học sinh trường PTCS Kim Truy bước vào năm học mới với những lo toan về cơ sở vật chất đang xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập.

 

Trường có 28 cán bộ, giáo viên, người lao động cùng 235 học sinh, cơ sở vật chất nhà trường đã “quá tải”. Chúng tôi thực sự ái ngại trước “cơ ngơi” của trường PTCS Kim Truy. Nhà trường có 2 nơi giảng dạy với 10 phòng. Nhưng tất cả đã xuống cấp và cũ nát. Khu lớn được xây 2 tầng có 8 phòng 2 tầng được xây dựng từ những năm 2004-2006, qua nhiều năm sử dụng, đến giờ tường vôi bong tróc, dây điện loằng ngoằng. Nói là có 8 phòng nhưng thực tế chỉ có 5 phòng học, còn lại được để bố trí nơi làm việc phục vụ hội họp triển khai công tác, ban giám hiệu, một phòng chức năng được ngăn ngăn bằng liếp tạm để thiết bị giảng dạy, thực hành, nơi để dụng cụ thể thao, nơi để phục vụ công tác đoàn, âm nhạc…

         

        

                                     Phòng học trông thấy cả trời.

 

Thực sự muốn để ngăn nắp, khoa học cũng chẳng được. Với 2 phòng học nhà cấp 4 trông chẳng còn là phòng học, nếu không được giới thiệu và thấy vài bộ bàn ghế học sinh, người ta có cảm giác học trong thời chiến tranh. 2 phòng này là ngôi nhà được ngăn đôi có tuổi đời mấy chục năm đang là chỗ học cho học sinh đầu cấp (lớp 6). Mái lợp prôximăng không còn lành lặn, nhiều chỗ thủng to, trông thấy cả trời. Cột kèo chênh vênh siêu vẹo. Mỗi giờ vào lớp cả thầy, trò đều ước ao trời đừng có mưa. Giáo viên và học sinh đang gồng mình nơm nớp lo trong những căn nhà cũ nát vì không có lựa chọn khác, chỉ cầu trời đứng mưa gió, giông bão. Nghe nói, vài năm trước có cơ quan chức năng đến đề xuất phá phòng học này để xây nhà mới nhưng do khó khăn về kinh phí nên phòng học vẫn được sử dụng đến giờ. Kế bên là căn nhà công vụ xập xệ, làm bằng vôi trộn rơm, mái ngói, nhà được ngăn làm ba  vừa là chỗ ở cho bảo vệ, chỗ ở cho giáo viên lại vừa làm phòng y tế của nhà trường. Trước trường có 2 cô giáo nhà xa ở nhà công vụ. Thế nhưng một cô đã tìm được nơi ở an toàn và tiện hơn, chỉ còn lại một cô giáo người Lạc Thủy ở lại. Mới rồi, ảnh hưởng của cơn bão số 6, căn bếp tạm cũng bị đổ sập tan tành. Giờ chẳng có chỗ nấu ăn. Kể cũng đáng nể, giảng dạy và học tập trong điều kiện khó khăn và chẳng an toàn chút nào, ấy vậy mà trường PTCS Kim Truy cũng đã có giáo viên, học sinh giỏi các cấp. Thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới tiếp tục chịu đựng trong khó khăn, không an toàn, họ đang hy vọng sẽ sớm được đầu tư cơ sở vật chất thực hiện tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy người trên địa bàn xã Kim Truy.

 

 

                                                              Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung cho học sinh ôn tập đảm bảo có kết quả tốt nhất. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ đạo triển khai kế hoạch đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng.

Tổng kết chuyên đề “An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục mầm non” giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 20/5, tại huyện Tân Lạc, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chuyên đề "An toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)” giai đoạn 2020 - 2024. 

Hội thi Phụ trách sao giỏi - Sao Nhi đồng chăm ngoan

Ngày 18/5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội thi "Phụ trách sao giỏi – Sao nhi đồng chăm ngoan” năm 2024 với sự tham gia của 70 đội viên, thiếu niên, nhi đồng của 10 đội thi đến từ các huyện, thành phố.

Trường mầm non Lạc Sỹ: Xây dựng môi trường giáo dục gắn với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cho trẻ

Lạc Sỹ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, cách trung tâm huyện 20 km. Trường mầm non xã có 2 điểm trường lẻ cách điểm trường trung tâm 4km. 100% phụ huynh và học sinh là người dân tộc Mường, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 10 nhóm/lớp và 198 trẻ, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.

Tổng kết cuộc thi xây dựng trường học xanh - an toàn - hiệu quả      

Ngày 17/5, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Cuộc thi Xây dựng trường mầm non "Xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi Xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” cấp tiểu học, năm học 2023 - 2024.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục