(HBĐT) - Đồng chí Lê Văn Phong, Trạm trưởng Trạm chăn nuôi - thú y TP Hòa Bình cho biết: Xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh H5N1 và H7N9 là rất cao, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh và TP Hòa Bình đã ban hành chỉ thị, công điện, công văn chỉ đạo về vấn đề này. Thành phố yêu cầu các ngành liên quan và UBND các phường, xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

 

Theo đó, Trạm Chăn nuôi -  Thú y thành phố đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng dịch bệnh gia cầm  tại các xã, phường có hoạt động chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia cầm. Chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi tiêm vắc xin cho đàn gia cầm mới ấp nở, tái đàn. Đồng thời, chuẩn bị vật tư hóa chất, vắc xin cúm gia cầm để chủ động ứng phó nếu có dịch xảy ra.

  Cán bộ chốt kiểm dịch động vật liên ngành TP Hoà Bình phun hoá chất tiêu độc, khử trùng trước khi thương lái đưa gia cầm vào thành phố tiêu thụ.

Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông, vận chuyển gia cầm nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển gia súc, gia cầm không đúng quy định. ông Nguyễn Tiến Công, cán bộ chốt kiểm dịch động vật liên ngành của TP Hòa Bình tại xã Yên Mông cho biết: Chốt kiểm dịch gồm các lực lượng: thú y, công an, quản lý thị trường thay nhau túc trực 24/24 giờ để kiểm soát việc lưu thông vào địa bàn thành phố. Cùng với kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ, lực lượng liên ngành đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật đến những người buôn bán, vận chuyển gia cầm.

Với dân số trên 95.000 người, tại 15 xã, phường  của thành phố có tới 12 chợ lớn, nhỏ. Trong đó, các hộ chăn nuôi của chỉ đáp ứng được hơn 25% nhu cầu về gia súc, gia cầm của người tiêu dùng. Do vậy, nguồn thực phẩm như gà, vịt, lợn, chim… đa số được vận chuyển từ các huyện và các các tỉnh khác về. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhận thức và ý thức về phòng, chống dịch bệnh của những người buôn bán, vận chuyển gia cầm cùng người tiêu dùng đã có chuyển biến rõ rệt.

Bà Lê Thị Mến, người chuyên vận chuyển gà từ Phú Thọ về   bán tại chợ Phương Lâm cho biết: Từ công tác tuyên truyền của ngành thú y và thông qua    phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi nhận thức rõ nguy cơ, tác hại của dịch cúm gia cầm. Vì vậy, khi mua, bán, vận chuyển chúng tôi đều chọn gia cầm khỏe mạnh. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về kiểm dịch khi vận chuyển cũng nhưng quá trình kinh doanh.

Hiện, tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy nhiên công tác phòng - chống dịch trên địa bàn thành phố còn không ít khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Từ năm 2016, tỉnh lộ 434 đã chuyển thành quốc lộ 70B. Do vậy lực lượng liên ngành tại chốt  kiểm dịch chỉ có thể kiểm tra khi xác định rõ đối tượng vận chuyển gia cầm bằng mô tô, xe máy, không có quyền kiểm tra các loại phương tiện khác như xe tải, xe khách. Cơ sở vật chất, phương  tiện chốt kiểm dịch liên ngành còn tạm bợ, thiếu thốn. Việc xác định nguồn gốc gia cầm rất khó khăn  vì những người buôn bán, vận chuyển với số lượng chỉ từ 30 - 40 con, chốt kiểm dịch không có   thiết bị máy móc mà hoàn toàn bằng trực quan, nguy hiểm hơn là gia cầm mắc dịch H7N9 nhìn bề ngoài vẫn khoẻ mạnh bình thường. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác QLNN về chăn nuôi, thú y… Sớm khắc phục những vấn đề đó, chắc chắn công tác phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và QLNN về chăn nuôi thú y trên địa bàn TP Hòa Bình sẽ chặt chẽ và đạt hiệu quả cao hơn.

                                                                             Đức Phượng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục