(HBĐT) - Ngày 17/3, Sở Y tế phối hợp với dự án Childfund tổ chức hội thảo “Triển khai mô hình xử lý lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh (IMCI) và Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng đối với bà mẹ và trẻ em miền núi”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở y tế, tổ chức Childfund, Bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, trung tâm y tế các huyện thành phố.

 

Đại diện trung tâm chăm sóc khỏe tỉnh phát biểu tại hội thảo.

 

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 80.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Theo số liệu thống kê năm 2016 tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 17%, tỷ lệ thấp còi 24,5% và có trên 20% số xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng. Cả tỉnh có đến 90% trẻ nhiễm đường hô hấp (58.880 trẻ), bị tiêu chảy (5.253 trẻ), thủy đậu (512 trẻ), chân tay miệng (299 trẻ), sởi (12 trẻ), nghi bại liệt (6 trẻ), quai bị (999 trẻ), viêm não Nhật Bản (6 trẻ). Tỷ suất tử vong chiếm 5,7/1000 trẻ đẻ sống, dưới 1 tuổi 13/1.000, dưới 5 tuổi 14,5/1.000 trẻ đẻ sống. Các nguyên nhân trẻ tử vong là viêm phổi, dị tật bẩm sinh, sơ sinh non yếu, tai nạn…

 

Từ năm 2015-2016 tổ chức Childfund đã tổ chức đào tạo cho 82 trạm y tế thuộc 4 huyện Lạc Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, Đà Bắc mô hình sử lý lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh. Đồng thời được giám sát hỗ trợ sau đào tạo.  Trong năm 2017 mô hình được duy trì hoạt động và mở rộng triển khai hoạt động trên địa bàn.

 

Từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2014 mô hình sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em đã triển khai được trên phạm vi 210 xã, phường, thị trấn. Qua triển khai đã có 97,8% các phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tuổi được nhận sổ và áp dụng sử dụng sổ tại cộng đồng, 76,2% bà mẹ mang sổ khi đến khám thai và 65% đi sinh con tại cơ sở y tế, 90,1% mang sổ khi đưa con đi tiêm phòng và 64,9% khi đưa con đi khám sức khỏe, 75% số phụ nữ có thai và số trẻ em dưới 1 tuổi tái khám có ghi chép sử dụng sổ. Tại hội thảo nhiều ý kiến từ các huyện, các trạm y tế cấp xã phường đề xuất dự án đào tạo bổ sung, đào tạo lại cho cán bộ trung tâm y tế, cán bộ chuyên trách xã, nhân viên y tế về kỹ năng tư vấn, sử dụng sổ. Lồng ghép các hoạt động đào tạo về kỹ năng tư vấn, sử dụng sổ trong các hoạt động đào tạo, tập huấn của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, duy trì cấp phát sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em cho các phụ nữ có thai mới tại cộng đồng….

 

                                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục