(HBĐT) - Huyện Lương Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Đồng chí Trần Thị Hường, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã có Công văn số 121, ngày 20/2/2017 về việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Xác định chuyển giao sổ BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BHXH huyện trong năm 2017, để thực hiện kế hoạch, BHXH huyện đã huy động nhân lực, bố trí làm thêm giờ để tổ chức rà soát, nhập liệu kể cả vào ngày nghỉ, giờ nghỉ.


Cán bộ Phòng cấp sổ, thẻ (BHXH tỉnh) tiến hành rà soát, in Biểu mẫu số 03 bàn giao cho chủ sử dụng lao động và người lao động các đơn vị.

 

Tích cực hưởng ứng phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động của BHXH tỉnh với chủ đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ rà soát, nhập quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động vào phần mềm quản lý, chuyển giao sổ BHXH cho người lao động”. Đến thời điểm này, huyện đã bàn giao được 140 sổ BHXH cho xã Hòa Sơn, Xí nghiệp Ong, xã Cao Răm, Công ty Tuấn Minh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Tòa án nhân dân huyện. Tiến hành rà soát trên 2.000 sổ BHXH. Sau khi bàn giao, BHXH huyện đề nghị người lao động khi nhận sổ cần giữ gìn cẩn thận, không để rách, hỏng hoặc mất vì sổ BHXH là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý việc đóng BHXH, BHTN của người lao động trong quá trình làm việc và cũng là căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết quyền lợi về BHXH, BHTN cho người lao động. Huyện phấn đấu đến ngày 31/12/2017, 100% người lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện được bàn giao sổ BHXH để trực tiếp quản lý.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ (BHXH tỉnh) cho biết: Thực hiện Công văn số 4027, ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã có Công văn số 2488, ngày 4/11/2016 về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Ngày 23/2/2017, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 153 triển khai thực hiện rà soát, nhập quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động vào phần mềm quản lý để thực hiện chuyển giao sổ BHXH cho người lao động. Ngành BHXH trả sổ BHXH cho người lao động là thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 và Khoản 3, Điều 19 - Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 đã quy định: "Người lao động có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn”. Bên cạnh đó, người lao động tự quản lý sổ BHXH của mình sẽ nắm bắt được các thông tin, quá trình tham gia BHXH của bản thân, đồng thời chủ động thực hiện các quyền lợi khi tham gia BHXH. Điều này thể hiện sự tôn trọng, quyền làm chủ của người lao động đối với tài sản, quyền lợi của bản thân. Từ đó đảm bảo lợi ích tối đa cho người lao động, đồng thời giảm chi phí, thời gian cho đơn vị, doanh nghiệp.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, toàn tỉnh có 71.000 người lao động nhưng trên thực tế có 73.000 sổ BHXH. Để thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý gặp không ít khó khăn, vì theo mẫu sổ BHXH cũ thông tin ghi không đầy đủ cần phải thu hồi và cấp lại. Ngành BHXH sẽ tiến hành rà soát toàn bộ 11 huyện, thành phố. Sau đó, người sử dụng lao động, người lao động thống nhất thông tin để ghi đầy đủ vào sổ BHXH, bàn giao lại cho người lao động quản lý. Theo thống kê của Phòng cấp sổ, thẻ, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 3.500 sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động, tập trung ở các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi, Cao Phong, Mai Châu, Lạc Sơn. In Biểu mẫu số 03 được trên 15% trên tổng số người lao động. Hiện nay, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tập trung thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, phấn đấu trong năm 2017 sẽ thực hiện giao sổ BHXH trên địa bàn toàn tỉnh.

 

                                                                                             Hương Lan

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục