(HBĐT) - Được xây dựng từ năm 1991, Trạm Y tế thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) có 5 phòng với trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Sau gần 30 năm, trạm không được nâng cấp, sửa chữa, đến nay không đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.


Chúng tôi đến Trạm Y tế thị trấn Chi Nê khi trạm đang được sửa chữa tạm ở phòng hành chính kiêm phòng trực. Bác sĩ Nguyễn Văn Đang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy cho biết: Sau nhiều năm sử dụng, nước mưa thường hắt vào tường nhà, gây ẩm ướt, bong tróc, vữa rơi xuống từng tảng. Mỗi lần có bệnh nhân vào khám nhìn thấy cảnh này họ rất ngại, sợ vữa rơi vào đầu gây nguy hiểm tính mạng. Không có kinh phí, chúng tôi dựng khung sắt rồi căng bạt xung quanh tường. Việc sửa chữa chỉ là tạm thời, về lâu dài phải cải tạo lại.

Thăm Trạm Y tế, chúng tôi thấy hầu hết các phòng đều thấm nước mưa, bong tróc và mọc rêu xung quanh tường. Nhiều điểm tường đã bị sụt lún do đọng nước ở chân móng nhà. Nguyên nhân là sau nhiều năm, xung quanh khu dân cư và đường giao thông nâng cao nên nước mưa đọng lại ở trạm. Vào những ngày mưa, bệnh nhân đến trạm phải lội nước. Khu vệ sinh ngập nước không lội ra được để sử dụng. Giường, tủ bảo quản thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh do ẩm mốc nên nhanh xuống cấp. Trang thiết bị của trạm được cấp từ năm 1991, do sử dụng lâu ngày nên những thiết bị này đã cũ, một số hỏng. Hiện, trạm chỉ còn những thiết bị khám, chữa bệnh đơn giản như ống nghe, nhiệt kế và một số thiết bị sơ cứu ban đầu. Trạm không có thiết bị khám cận lâm sàng.


Hầu hết tường ở các phòng của Trạm Y tế thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) bị ngấm dột, không đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.

Chị Bùi Thị Thùy Dung, Phó trưởng Trạm Y tế thị trấn Chi Nê cho biết: Hiện nay, trạm có 6 cán bộ với 1 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, nữ hộ sinh và y sĩ, đảm bảo đủ năng lực khám, chữa bệnh của một trạm y tế. Dân số thị trấn Chi Nê có gần 6.000 người, mỗi năm trạm khám, chữa bệnh cho hơn 5.000 lượt người. Ngoài ra còn các hoạt động của chương trình y tế khác như quản lý bệnh lao, tâm thần… Cơ sở vật chất hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh. Có người dân đến trạm khám bệnh chia sẻ: Đến trạm y tế khám bệnh mặc dù biết không đảm bảo an toàn cũng như các điều kiện vô khuẩn trong y tế nhưng là người dân thị trấn nếu muốn khám, chữa bệnh chỗ tốt hơn phải vượt tuyến nên chúng tôi không có cách nào khác. Do các điều kiện tối thiểu của cơ sở y tế không đảm bảo nên tôi chỉ đến trạm khám để lấy thuốc chữa các bệnh thông thường như ho mạn tính, viêm họng cấp, đau bụng, đau đầu… Chúng tôi mong muốn trạm y tế được đầu tư xây mới đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương.

 

Việt Lâm


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục