(HBĐT) - Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính Trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.


BHXH thành phố Hòa Bình đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho đơn vị và cá nhân tham gia bảo hiểm.

 

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, UBND thành phố Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách hợp lý. Thành phố sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách để củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, thực hiện tốt việc hỗ trợ BHYT cho người nghèo, người dân vùng khó khăn, người được hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT thông qua hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể, tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trên phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép nội dung phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT, nội dung Nghị quyết số 21, Chương trình hành động số 19 - CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh vào các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể, cuộc họp tổ, xóm, khu dân cư, qua băng rôn, khẩu hiệu… Thành phố tổ chức 20 lớp phổ biến pháp luật về công tác bảo hiểm cho các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho xã, phường, thị trấn… với 5.800 người tham dự. Tập huấn cho 600 lượt người là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và người lao động trong doanh nghiệp…

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ động và có sự phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Do vậy, số lượng người tham gia BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được đảm bảo tốt hơn, việc giải quyết và chi trả các chế độ được thực hiện đúng quy định. Năm 2015 số lượng người tham gia BHYT đạt 85%, năm 2016 đạt 91,5%, năm 2017 đạt 92%. UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra 68 đơn vị sử dụng lao động, trong đó có 20 đơn vị nợ đọng, đóng chậm thu hồi 2,3 tỷ đồng; BHXH thành phố kiểm tra 40 đơn vị thu hồi 1,3 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được BHXH thành phố Hòa Bình từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý và đơn giản hóa thủ tục, triển khai mạnh mẽ quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, giao dịch điện tử, nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện, giảm bớt phiền hà cho đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu. Thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh công tác chi trả và quản lý đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, đảm bảo việc chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ATM và hệ thống bưu điện tại 15 phường, xã. Triển khai ứng dụng tốt phần mềm quản lý đối tượng hưởng hàng tháng và 12.800 người, đối tượng hưởng chế độ 1 lần trong 5 năm trên 1.290 người. Hàng năm, in cấp trên 70 nghìn thẻ cho người tham gia tại BHXH quản lý. BHXH thành phố chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh cho trên 593 nghìn lượt người, 4 phòng khám tư nhân tham gia khám, chữa bệnh cho trên 147 nghìn lượt người.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Bộ máy của BHXH thành phố được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện chế độ BHXH, BHYT, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Việt Lâm

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục