(HBĐT) - Từ năm 2014, nước ta chính thức cam kết và triển khai các hoạt động hưởng ứng mục tiêu 90- 90- 90 trong phòng - chống HIV/AIDS. Thực hiện cam kết, Bộ Y tế đã giao các địa phương đến năm 2020 hoàn thành nhóm mục tiêu này, làm tiền đề hướng tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Mặc dù còn đó những khó khăn, thách thức, tuy nhiên, tỉnh ta đang dồn sức nhằm hoàn thành nhóm mục tiêu theo đúng lộ trình.


Top 2 toàn quốc về chỉ tiêu điều trị ARV cho người có "H”

Nhóm mục tiêu 90 - 90 - 90 hướng đến: 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục; 90% người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút ở mức thấp và ổn định.

Theo đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế, nhóm mục tiêu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi nếu 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình, như vậy công tác giám sát và xét nghiệm đã được làm tốt. Nếu 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục thì chúng ta đã làm tốt công tác điều trị, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho cộng đồng và giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nếu 90% người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi-rút ở mức thấp và ổn định, tức là tải lượng vi-rút HIV ở mức thấp dưới ngưỡng phát hiện là chỉ báo quan trọng đánh giá chất lượng điều trị cũng như sự tuân thủ điều trị tốt của người bệnh. Như vậy, nếu chúng ta đạt được ba mục tiêu 90 - 90 - 90 thì chúng ta có thể đạt mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 như Liên hợp quốc đã đề ra.


Cán bộ Trung tâm y tế huyện Kim Bôi tăng cường làm xét nghiệm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm chung tay hoàn thành thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 của tỉnh.

Thời gian qua, một trong những thành công của công tác phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh ta đạt mục tiêu 2: 90% số người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục. Và là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt được mục tiêu này. Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác vận động xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, hiện nay, theo đánh giá của Cục phòng - chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), ở mục tiêu 1, tỉnh ta đã thực hiện khá tốt với 70% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV của mình. Từ nay đến năm 2020, cần thực hiện xét nghiệm cho khoảng 300 người, để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để có được kết quả này, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, Trung tâm phòng - chống HIV/AIDS tỉnh đã tiếp nhận, phân phối 3.000 tờ rơi, sách mỏng, tạp chí và đĩa CD cho người nhiễm HIV tới các xã, phường, thị trấn và 5 cơ sở điều trị HIV/AIDS. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức truyền thông trực tiếp, gián tiếp lồng ghép trong các hội nghị tại KDC. Đối tượng tuyên truyền được mở rộng song trọng tâm vẫn hướng vào những người có nguy cơ cao như người nghiện ma túy, gái mại dâm… Song song với đó, ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động vận động thành lập các nhóm tiếp cận cộng đồng, có nhiệm vụ gặp gỡ, động viên, giúp đỡ cá nhân, gia đình có người nhiễm "H”… Bằng những giải pháp tích cực đó, tỷ lệ người nhiễm mới HIV của tỉnh ta là 0,12%, thấp hơn mức tỷ lệ kiềm chế do Cục phòng- chống HIV/AIDS đề ra. Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh có 109 người nhiễm mới thì 6 tháng đầu năm 2018, con số này là 20 người.

Vẫn còn đó những khó khăn

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Thị Thủy thẳng thắn thừa nhận: Mục tiêu 2, tuy tỉnh ta đã đạt song, chỉ là kết quả tính trên số người được phát hiện và quản lý, trong thực tế, số người nhiễm HIV/AIDS còn lớn hơn nhiều. Theo điều tra khảo sát của Cục phòng, chống HIV/AIDS, địa bàn tỉnh có khoảng trên 1.200 người có nguy cơ nhiễm HIV. Tuy nhiên, hiện nay mới có 941 người được phát hiện và 850 người đang điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, nhóm mục tiêu 90-90-90 được đánh giá khó nhất là mục tiêu 1. Để thực hiện mục tiêu này, giải pháp căn cơ nhất là tăng cường năng lực, nguồn lực cho cơ sở y tế và cán bộ y tế các tuyến.

Hiện nay, tỉnh ta có 5 cơ sở điều trị HIV/AIDS. Trước đây, các phòng khám này nhận được sự hỗ trợ của các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS (dự án dự phòng lây nhiễm HIV; chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS...). Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các dự án đã cắt giảm dần và đến cuối năm 2017 thì ngừng hỗ trợ. Bên cạnh đó, theo đúng lộ trình đến ngày 1/1/2019, thuốc ARV không được cấp miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS mà chuyển sang thanh toán qua BHYT. Với phần lớn bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh rất khó khăn thì quy định này đang đặt ra thách thức lớn cho công tác điều trị cũng như dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Trước những khó khăn đó, Sở Y tế đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018- 2020, trong đó 100% bệnh nhân nhiễm "H” được cấp miễn phí thẻ BHYT. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ mua trên 500 thẻ BHYT, đồng thời hỗ trợ đồng chi trả khám - chữa bệnh qua BHYT cho bệnh nhân HIV/AIDS như: xét nghiệm CR4, tải lượng virus… Đây là động thái hết sức tích cực của tỉnh trong việc phòng, chống dịch HIV cũng như chung tay thực hiện mục tiêu 90- 90- 90.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, con số 5 phòng khám là quá ít. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của BCĐ 09 tỉnh, đồng chí đề nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới và năng lực hoạt động của các phòng khám và điều trị HIV/AIDS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám, điều trị HIV cho các bệnh nhân. Bên cạnh đó, do không còn dự án tài trợ nên việc thành lập các CLB cho người nhiễm "H” trở nên khó khăn hơn, dẫn đến ở một số nơi tái diễn tình trạng người nhiễm "H” khó hoà nhập cộng đồng, gây nên tâm lý tự ti, mặc cảm, đặc biệt là đối tượng nhiễm mới. Giải quyết triệt để các vấn đề nêu trên là tiền đề quan trọng để tỉnh ta hoàn thành nhóm mục tiêu 90- 90- 90 đúng lộ trình đề ra.


Hải Yến


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục