(HBĐT) - Ngày 25/9, BCĐ thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện Kế hoạch hành động về dinh dưỡng giai đoạn 2018 - 2020. Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và một số tổ chức quốc tế.


Toàn cảnh hội thảo. 

Những năm qua, các hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em (SDDTE) được triển khai và đạt những kết quả nhất định. Tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm từ 17,7% năm 2014 xuống còn 16,8% năm 2017 và tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi thể thấp còi giảm từ 25,6% xuống còn 24,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ SDDTE tại tỉnh ta cao hơn mức chung toàn quốc và vẫn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ SDDTE giảm chậm. Trong đó có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực trong tỉnh; ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn tỷ lệ SDDTE rất cao.

BCĐ tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động về dinh dưỡng giai đoạn 2018 - 2020. Mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là bà mẹ, trẻ em thông qua các giải pháp can thiệp phù hợp, ưu tiên các vùng khó khăn. Cụ thể: Giảm tỷ lệ SDDTE thể thấp còi dưới 5 tuổi xuống 22% và tỷ lệ SDDTE thể nhẹ cân xuống 16%; giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp dưới 2,5 kg xuống dưới 3,5%; tăng chiều cao của trẻ dưới 5 tuổi từ 1,5 - 2 cm so với năm 2010; tăng chiều cao đạt được của người trưởng thành theo giới 1 - 1,5 cm so với năm 2010; khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi dưới 5%...

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân, hậu quả tình trạng SDDTE; thực trạng SDDTE tại tỉnh và nêu các vấn đề cần quan tâm, kiến nghị. Phần lớn đại biểu đồng ý với dự thảo kế hoạch của BCĐ thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh. Hội thảo cũng ghi nhận ý kiến đóng góp về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể; cần quan tâm hơn đến tình trạng SDDTE thể thấp còi; có chương trình hành động đi kèm…

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Quang Khánh, Trưởng BCĐ, Giám đốc Sở Y tế tiếp thu các ý kiến, đề nghị ban soạn thảo chỉnh sửa kế hoạch cho hợp lý. Đồng chí cho rằng, cần tăng cường nguồn lực cho vấn đề dinh dưỡng. Cùng với tuyên truyền thay đổi nhận thức, đã đến lúc phải thay đổi hành vi; đưa chỉ tiêu về dinh dưỡng vào chỉ tiêu phát triển KT-XH. Xem xét các chính sách hỗ trợ về dinh dưỡng; kiểm soát các mối nguy liên quan đến SDDTE. Có cơ chế phối hợp giữa các ngành; các ngành thành viên BCĐ cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, riêng ngành Y tế không thực hiện được.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục