(HBĐT) - Từ hồi 16h - 23h ngày 8/10, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 10 trường hợp có các biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng: đau bụng, nôn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần, sốt cao 39 - 40 độ C, mệt nhiều. Một số bệnh nhân huyết áp thấp do thiếu dịch.


Sau khi thăm khám, bác sĩ đã chuyển 3 bệnh nhân về khoa Nội tổng hợp và 4 bệnh nhân về khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục điều trị; 3 bệnh nhân sốt rất cao, huyết áp thấp được giữ lại khoa để cấp cứu. Đến sáng 9/10, các bệnh nhân đã tỉnh táo, giảm đi ngoài, không nôn, huyết áp tương đối ổn định nhưng vẫn còn sốt từ 38 - 39 độ C.

Cũng trong chiều và tối 8/10, Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình đã tiếp nhận 12 bệnh nhân và Trung tâm Y tế huyện Cao Phong tiếp nhận 4 bệnh nhân có các dấu hiệu tương tự như các bệnh nhân bị ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến sáng 9/10 có thêm 5 trường hợp bị ngộ độc nhập Bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình điều trị.


Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra tình rạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Văn Hậu, trú tại xã Bình Thanh (Cao Phong).

Qua khai thác thông tin từ bệnh nhân, tất cả các trường hợp nhập viện điều trị tại 3 cơ sở y tế trên đều trú tại xã Bình Thanh (Cao Phong), là họ hàng, làng xóm và cùng ăn tại đám giỗ của gia đình ông Phạm Đ. Q, xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh. Trong đó, bữa tối 7/10 có 13 mâm, gồm: Canh măng, rau đồ thập cẩm, thịt lợn. Bữa trưa 8/10 có 25 mâm, gồm các món ăn như: Rau thập cẩm đồ, canh măng, thịt gà luộc, thịt lợn, thịt bò xào rau muống, thịt bò nấu lá lồm, giò. Các món đều do gia đình tự nấu, riêng món rau thập cẩm đồ gia đình mua sẵn ở quán.

Như vậy, tính đến thời điểm trưa 9/10 có 31 trường hợp bị ngộ độc phải nhập viện điều trị sau khi cùng ăn tại một đám giỗ và các bệnh nhân đã tương đối ổn định sức khỏe, tỉnh táo.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã điều tra, lấy mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân chuyển đến đơn vị kiểm nghiệm để có kết luận chính thức về vụ ngộ độc.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó BCĐ Vệ sinh ATTP huyện Cao Phong đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các bệnh nhân tại 3 cơ sở y tế.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục