(HBĐT) - Được triển khai và thực hiện trong 6 năm (từ 2013 – 2019), dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (viết tắt là Norred) với mục tiêu: Hỗ trợ thực hiện các chiến lược y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của người dân tại 13 tỉnh thuộc dự án gồm: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Thái Nguyên tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách của quốc gia về phát triển hệ thống y tế,

đặc biệt là chống quá tải và chính sách BHYT toàn dân thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tăng cường khả năng tiếp cận tới các dịch vụ này của người dân, nhất là những nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn trong khu vực Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng.

Tại Hòa Bình, dự án đã lựa chọn 5 đơn vị gồm: BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Mai Châu, bệnh viện các huyện: Kim Bôi, Tân Lạc và Lương Sơn. Năm 2017, Dự án đã tích cực triển khai các hợp phần như: Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện; đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Đã có nhiều lớp tập huấn dành cho cán bộ là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác quản lý chất lượng; các đồng chí là cán bộ của các đơn vị thuộc dự án tham gia các khóa đào tạo nâng cao tại các bệnh viện Trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh về các chuyên ngành: ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, nhi khoa, ung bướu, sản phụ khoa và các chuyên ngành phụ trợ; đào tạo – chuyển giao các kỹ thuật.

Trong việc hỗ trợ trực tiếp mua BHYT cho người cận nghèo, năm 2017 đã có 10.822 người của 9 huyện, thành phố được hỗ trợ mua BHYT với số tiền 1.385.990.190 đồng. Công tác thông tin giáo dục truyền thông do Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh thực hiện với các công việc cụ thể như: truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi tọa đàm về thực hiện BHYT tại huyện nhằm giải đáp những vướng mắc, khó khăn của người dân khi tham gia BHYT; truyền thông trực tiếp bằng nhiều hình thức: hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền về BHYT; tập huấn tại cộng đồng…

Trong năm 2018, bên cạnh công tác hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện; đào tạo chuyển giao kỹ thuật… tính đến ngày 30/6 dự án đã hỗ trợ mua BHYT cho 5.508 người thuộc hộ cận nghèo của 9 huyện, thành phố trong tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Số tiền mà dự án hỗ trợ 748.870.200 đồng.

Còn hơn 1 năm hoạt động nữa Dự án sẽ kết thúc. Mong rằng với các trang thiết bị đã hỗ trợ cho các đơn vị thuộc dự án; những hoạt động chuyển giao kỹ thuật, các khóa đào tạo… sẽ được các đơn vị triển khai áp dụng có hiệu quả. Đối với các hộ cận nghèo, khi không còn sự hỗ trợ của Dự án, thông qua các chương trình tọa đàm, giao lưu, đối thoại về chính sách BHYT, qua các phương tiện thông tin đại chúng, họ sẽ hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT để tiếp tục tham gia BHYT bởi đó là biện pháp tốt nhất giúp họ yên tâm khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Minh Thủy

(Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh)


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục