(HBĐT) - Chỉ hơn 1 tháng, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã có gần 40 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là thành tích hiếm xã nào tuyên truyền, vận động được người lao động, chủ yếu là lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Xã Văn Nghĩa có 10 xóm, trên 98% người dân là đồng bào dân tộc Mường. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Một số đi làm ăn xa và phát triển dịch vụ nhỏ lẻ tại địa bàn. Xã có trên 70% hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Trình độ dân trí không đồng đều nên việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Bùi Văn Kiểm, Giám đốc BHXH huyện Lạc Sơn cho biết: Thực hiện chủ trương của ngành về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, từ tháng 7/2018 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 6 cuộc đối thoại tại các xã, thị trấn. Sau đối thoại, cả huyện đã có hơn 50 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng xã Văn Nghĩa đã có gần 30 người tham gia, chủ yếu là lao động tự do, nông dân có thu nhập thấp… Có được thành tích này là nỗ lực rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Văn Nghĩa gắn trách nhiệm từng người cụ thể. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, công tác đổi mới phương pháp tuyên truyền để người dân hiểu thực sự về BHXH tự nguyện là then chốt. Qua buổi đối thoại và lồng ghép tuyên truyền, lãnh đạo UBND xã nêu ra phương châm "Khi già đừng để con cháu khổ về mình” và đưa ra những dẫn chứng ngay tại địa phương. Những người này khi về già không có lương hưu, sống trong cảnh nghèo. Tất cả chi tiêu của cá nhân phụ thuộc vào con cháu. Với những người con cháu kinh tế khá giả thì không sao, còn con cháu khó khăn thì đây là gánh nặng. Như vậy, không chỉ khổ mình mà khổ con, khổ cháu. Do vậy, những người trong độ tuổi lao động lúc khỏe mạnh cần tiết kiệm để tham gia BHXH. Từ những dẫn chứng này, ngay sau buổi đối thoại đã có nhiều người đăng ký tham gia.

 

Trong vòng 1 tháng, xã Văn Nghĩa đã tuyên truyền vận động được hơn 40 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có nhiều lao động tự do. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa cho biết: Tuy là xã thuần nông còn nhiều khó khăn nhưng khi chúng tôi tuyên truyền, nhiều người đã tích cực tham gia. Trước đây, nhiều người không biết rõ về BHXH, họ chỉ biết đến BHYT, khi đối thoại trực tiếp, họ hiểu rõ hơn. Theo tôi, điều quan trọng không hẳn là về kinh tế mà là để mọi người hiểu rõ được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Họ thấy được những quyền lợi khi về già, lúc ốm đau, sẽ tự chủ về tài chính khi về già, đồng thời là chỗ dựa của con cháu.

Qua những kinh nghiệm ở xã Văn Nghĩa có thể khẳng định, việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong thời gian qua của ngành BHXH đã từng bước giúp nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Kết quả công tác tuyên truyền đã góp phần làm thay đổi và nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp và người dân trong việc thực thi, chấp hành các quy định của Luật BHXH, BHYT để thực hiện tốt mục tiêu BHXH cho người lao động.



                                                                      Việt Lâm


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục