(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Chi Cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết: Tỉnh ta xác định nâng cao chất lượng dân số là mục tiêu hàng đầu cần thực hiện. Trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Ngành dân số đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền những điểm mới trong công tác dân số theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 - NQ/TW; thực hiện đồng bộ nhiều mô hình; đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh.


Mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho vị thành niên, thanh niên được triển khai rộng trên địa bàn tỉnh đã cung cấp những thông tin hữu ích về sức khỏe sinh sản cho các đối tượng. (Ảnh chụp tại trạm y tế xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi).

Tỉnh triển khai hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2014 - 2018. Trong thời gian qua, tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh so với kế hoạch đề ra luôn đạt 100%. Chi cục DS/KHHGĐ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản T.Ư mở 1 lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh cho 30 học viên. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tại 2 huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và TP Hòa Bình.

Trong giai đoạn 2014 - 2018, chương trình đã khám sàng lọc cho 1.218 ca trước sinh nhưng không phát hiện trường hợp bất thường nào. Sàng lọc sơ sinh 2.940 ca, phát hiện 272 ca (10,81%) có nguy cơ mắc bệnh thiếu men G6PD và 1 ca có nguy cơ cao bệnh suy giáp trạng bẩm sinh. Các kết quả sàng lọc được gửi về Trung tâm Y tế các huyện số ca có nguy cơ cao, Trung tâm Y tế huyện liên lạc, tư vấn với gia đình trẻ có tên nên đưa trẻ đi khám, chẩn đoán xác định và điều trị càng sớm càng tốt ngay sau khi nhận kết quả.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dân số là xây dựng câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Câu lạc bộ là kênh thông tin hữu ích giúp giới trẻ thay đổi nhận thức, chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn, biết sử dụng các biện pháp tránh thai; khi mang thai đến cơ sở y tế khám sàng lọc trước sinh và sau sinh. Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức 8 hội nghị triển khai xây dựng câu lạc bộ tiền hôn nhân tại 4 huyện: Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Mai Châu. Có 480 đại biểu tham gia, gồm: già làng, trưởng bản, người có uy tín, đội ngũ cộng tác viên dân số, nhóm đối tượng chính là vị thành niên, thanh niên, các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân.

Bên cạnh đó, để giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) Chi cục DS/KHHGĐ tổ chức điểm 2 hội nghị gặp mặt các gia đình sinh con một bề là gái làm kinh tế giỏi, các cháu có thành tích học tập tốt tại huyện Tân Lạc và Lương Sơn. Tăng cường tuyên truyền về hệ lụy của MCBGTKS bằng panô; phát gần 50.000 tờ rơi tuyên truyền về tình trạng MCBGTKS.

Được sự đồng thuận của UBND tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Medlatec tổ chức sàng lọc và xét nghiệm nguồn gen bệnh Thalassemia miễn phí cho 543 gia đình có người bị bệnh hoặc mang gen bệnh và những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Yên Lập và Yên Thượng (Cao Phong). Qua xét nghiệm sàng lọc cho thấy, 243 trường hợp có xét nghiệm bất thường. Trong đó, tỷ lệ nghi ngờ mang gen Thalassemia cao (191/543 trường hợp), nữ giới chiếm 99/191 trường hợp. Còn lại là các trường hợp thiếu sắt, thiếu máu, tăng Ferritin máu đơn thuần, tăng số lượng bạch cầu.

Trong thời gian tới, Chi cục DS/KHHGĐ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medlatac tổ chức triển khai giai đoạn 2 dự án "Tầm soát và quản lý gen bệnh Thalassemia trong cộng đồng tỉnh Hòa Bình” giai đoạn 2018 - 2020. Dự kiến sẽ tổ chức sàng lọc và xét nghiệm cho 2.000 đối tượng trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, tỉnh tiếp tục duy trì 630 câu lạc bộ Thalassemia với hình thức sinh hoạt riêng và lồng ghép.

Với việc triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao. Tính đến hết tháng 10/2018, tỷ lệ GTKS là 112,20%, giảm 5,50% so với cùng kỳ (năm 2017 là 117,70%); 301 trường hợp tảo hôn, giảm 20 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017; số người sử dụng biện pháp tránh thai đạt 85% kế hoạch.

Thu Thủy


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục