(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về tình trạng trẻ bị phản ứng thuốc sau khi tiêm chủng vắc xin mới ComBe Five 5 trong 1. Một số trẻ phải nhập viện. Đặc biệt, gần đây nhất, cháu B. H. Y, sinh năm 2018 ở xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) sau khi tiêm đã có những biểu hiện phản ứng thuốc như sốt, sưng vết tiêm phải đi cấp cứu. Những thông tin này gây lo lắng cho các bà mẹ có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng.


Cán bộ y tế Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) tiêm phòng dịch vụ cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Phản ứng thuốc sau tiêm là bình thường

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Vũ, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) cho biết: Phản ứng thuốc sau tiêm là hiện tượng bình thường. Theo chỉ định của thuốc có khoảng 50% trường hợp sẽ phản ứng sau tiêm. Những năm trước, khi sử dụng vắc xin Quinvaxem cũng có trường hợp phản ứng thuốc như vậy. Những phản ứng này sẽ hết sau 1 ngày. Do vậy, các bà mẹ không nên quá lo lắng, cần thường xuyên theo dõi các cháu trong khoảng 48h.

Nguyên nhân của việc phản ứng thuốc là vắc xin có thành phần ho gà sử dụng toàn tế bào. Còn đối với thuốc tiêm dịch vụ sử dụng vô bào nên không gây phản ứng. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của trẻ khi được tiêm vắc xin toàn tế bào có kháng thể tốt nhất. Do vậy, trước khi đưa con đi tiêm chủng, bà mẹ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu tiêm chủng và theo dõi sức khỏe của trẻ, thông báo với cán bộ y tế về tiền sử bệnh tật, việc dùng thuốc và các phản ứng sau tiêm ở những lần trước. Cán bộ y tế khai thác kỹ tiền sử bệnh, sử dụng thuốc, tiền sử tiêm chủng và phản ứng sau tiêm, khám sàng lọc kỹ lưỡng, hướng dẫn bà mẹ cách theo dõi trẻ... Khi có dấu hiệu bất thường nên liên lạc với cơ sở tiêm chủng và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Trước khi triển khai vắc xin mới ComBe Five 5 trong 1 thay thế vắc xin Quinvaxem, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tập huấn cho cán bộ y tế công tác truyền thông, hướng dẫn các bà mẹ xử lý trường hợp phản ứng sau tiêm, tổ chức khám sàng lọc, tư vấn các bà mẹ những trường hợp hoãn tiêm, chống chỉ định… Khi triển khai tiêm xuất hiện những trường hợp phản ứng thuốc với những triệu chứng như sốt nhẹ, sưng vết tiêm và quấy khóc. Những trường hợp này được cán bộ y tế sử dụng thuốc hạ sốt, theo dõi trong khoảng 2 ngày. Những cháu nhập viện chỉ thời gian ngắn là xuất viện. Riêng trường hợp cháu B.H.Y sử dụng thêm thuốc Adrenalin. Sau khi theo dõi, hiện, sức khỏe của cháu đã trở lại bình thường. Theo báo cáo của các huyện, xã, trong tháng 3, trên địa bàn toàn tỉnh có 20 trường hợp phản ứng với thuốc. Trước tình hình đó, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm yêu cầu các huyện, xã tăng cường kiểm soát, theo dõi trẻ phản ứng sau tiêm.

Nguy cơ bùng phát dịch 

Trước những thông tin về phản ứng sau tiêm trên các phương tiện truyền thông, nhiều bà mẹ sợ không dám đưa con đến tiêm phòng. Để phòng bệnh, nhiều gia đình tìm đến các điểm tiêm dịch vụ. Với những người không có điều kiện kinh tế thì "nghe ngóng” một thời gian. Theo ông Phan Văn Vũ, do nhu cầu tiêm dịch vụ tăng cao, nên thuốc tại các điểm tiêm chủng đang khan. Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 5.000 trẻ đến độ tuổi phải tiêm chủng. Tuy nhiên, trong tháng 1/2019, toàn tỉnh tiêm cho khoảng hơn 1.000 trẻ, đến tháng 3 có 1.900 trẻ tiêm. Trường hợp các bà mẹ không đưa trẻ đến tiêm chủng và không tiêm dịch vụ thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. Những bệnh truyền nhiễm này rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục