(HBĐT) -Sau một thời gian nắng nóng như mùa hè, những ngày gần đây, nhiệt độ bỗng hạ thấp đột ngột, trời trở lạnh có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhất là đối với trẻ nhỏ. 


Chỉ sau một ngày thay đổi thời  tiết, cháu Bùi Khánh Ly, 3 tuổi ở xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) phải nhập viện vì viêm phổi.

Vào những ngày này, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc nào cũng chật cứng trẻ nhập viện. Tại phòng cấp cứu thuộc Khoa Nhi, chị Triệu Thị Thu ở xóm Rãnh, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đang làm khí dung cho cháu Bùi Khánh Ly. Chị Thu cho biết: Cháu nhà tôi năm nay đã 3 tuổi, nhưng mỗi lần thay đổi thời tiết thì bị viêm phổi, viêm phế quản. Mấy hôm trước, trời đang nóng, oi bức chuyển đột ngột sang lạnh nên cháu bị ho ngay. Về đêm càng ho nhiều, có lúc khó thở nên đưa cháu đưa đi cấp cứu ngay. Mỗi năm cháu 2 - 3 lần bị như này. Nằm cạnh cháu Ly là cháu Nguyễn Hữu Lâm, 20 tháng tuổi ở xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) đang dùng máy thở oxy. Anh Nguyễn Hữu Nho, bố cháu Lâm cho biết: Cháu nhà tôi cũng thường xuyên bị viêm phổi và viêm phế quản dị ứng. Vào thời điểm thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh hay từ lạnh sang nóng là cháu bị bệnh. Cách đây nửa tháng, cháu bị ho, sốt nặng phải nằm viện điều trị một tuần mới khỏi. Cách đây vài ngày, khi thời tiết thay đổi, cháu bị lại. Đêm qua thấy ho nhiều, sốt và khó thở quá tôi đưa cháu vào luôn đây cho yên tâm.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Ninh Duy Kiên, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Trong dịp này, lượng bệnh nhân vào Khoa tăng đột biến, gấp khoảng 15 - 20% bệnh nhân ngày thường. Khoa có hơn 80 giường bệnh, có lúc phải nằm ghép đôi mới đủ chỗ. Bệnh nhân nhi nhập viện chủ yếu là bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, bệnh miễn dịch dị ứng thời tiết như nổi mẩn, hen. Ngoài ra, còn một số bệnh về truyền nhiễm như viêm não, cúm…  Nguyên nhân chính là do thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ không kịp thích nghi với môi trường.

Bác sĩ Ninh Duy Kiên khuyến cáo: Để phòng tránh bệnh do thay đổi thời tiết, các bậc phụ huynh cần phải đảm bảo nhiệt độ cơ thể cho trẻ. Hạn chế cho trẻ ra ngoài trời, giữ ấm phòng ở cho các cháu. Lúc nóng sử dụng điều hòa, quạt máy cho trẻ cũng cần thận trọng. Việc cho trẻ nằm quạt máy, trong phòng lạnh rồi đột ngột ra ngoài trời nóng hoặc ngược lại rất dễ khiến trẻ bị mắc các chứng bệnh đường hô hấp do khí hậu thay đổi quá nhanh. Khi ra ngoài mặc áo ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và dùng đồ nóng. Tăng cường sức đề kháng bằng việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng cách sử dụng các loại rau xanh, trái cây tươi đảm bảo đầy đủ vitamin A, C, E, canxi, khoáng chất, chất xơ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời tránh cho trẻ tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu.

Trong cùng một gia đình cũng cần có ý thức phòng tránh hiện tượng nhiễm chéo bệnh, vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hô hấp. Bởi vậy, khi trong gia đình có người bị hắt hơi, sổ mũi cần có ý thức phòng tránh bằng đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng… để không lây bệnh sang người khác. Cần theo dõi thông tin thời tiết để ứng phó với nóng, lạnh bất thường. Bên cạnh đó, để phòng bệnh cần đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, thoáng mát nhằm khử sạch vi khuẩn, virus là mầm mống gây nên bệnh lý hô hấp nhiễm khuẩn. Tránh tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, độc hại và tiêm vắc xin phòng bệnh.

                                                                                V Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục