(HBĐT) - Tính đến hết tháng 4/2019, tổng số nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn huyện Lương Sơn còn hơn 3,7 tỷ đồng, chiếm 1,7% số thu. Trong đó, BHXH 3,2 tỷ đồng, BHYT 355 triệu đồng, BHTN 163 triệu đồng, bảo hiểm tai nạn lao động 33 triệu đồng. Đây là số nợ thấp nhất trong nhiều năm gần đây của huyện Lương Sơn.




Cán bộ tổ thu cấp sổ thẻ và kiểm tra (BHXH huyện Lương Sơn) rà soát doanh nghiệp cố tình nợ đọng, chây ỳ để tiến hành thanh kiểm tra, đôn đốc nợ. 

Đồng chí Trần Thị Hường, Giám đốc BHXH huyện Lương Sơn cho biết: Huyện gần thủ đô Hà Nội, thuận lợi giao thông nên có nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Trong những năm gần đây, một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp. Do khó khăn về kinh tế nên sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp không tiêu thụ được. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp có khả năng nộp bảo hiểm nhưng cố tình chây ỳ, chiếm dụng tiền của Nhà nước và công nhân lao động. Cùng với đó, chế tài xử lý vi phạm còn có những hạn chế, bất cập, chưa đủ mạnh để răn đe. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều chủ doanh nghiệp không phải người trên địa bàn huyện mà ở nơi khác đến, khi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, không có nguồn kinh phí trả lương và đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động thì chủ sử dụng rút khỏi địa bàn nên cơ quan chức năng rất khó liên lạc để làm việc. Nhiều năm nay, tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN của huyện luôn từ 3,5% số thu trở lên. Việc nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hàng nghìn người lao động vì họ không được thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, không được chốt sổ BHXH để chuyển nơi công tác khi có nhu cầu.

Trước tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH huyện đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt như: Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn tuyên truyền và thông báo danh tính các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài. Yêu cầu cán bộ thu bảo hiểm phải bám sát đơn vị, định kỳ thông báo tới những đơn vị nợ yêu cầu thời gian phải trả nợ. Nếu đơn vị khi nhận được thông báo vẫn không nộp tiền nợ đọng, cơ quan bảo hiểm sẽ đến trực tiếp đơn vị yêu cầu làm cam kết trả nợ. BHXH huyện phối hợp với Thanh tra BHXH tỉnh, Công an huyện thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm trên 3 tháng.
Bà Trần Thị Hường cho biết thêm: Kinh nghiệm cho thấy, việc thu hồi nợ cần phải nhiều ngành chức năng cùng vào cuộc. Trong năm 2018, ngành BHXH cùng các ban, ngành trong huyện, Thanh tra BHXH tỉnh tổ chức nhiều cuộc thanh, kiểm tra. Với việc phối hợp thanh tra đã tạo hiệu quả cao, các doanh nghiệp có ý thức trong việc trả nợ. Đến cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng dài đã thanh toán. Hiện, trên địa bàn huyện vẫn còn một số doanh nghiệp nợ đọng trên 3 tháng với số tiền lớn do không còn hoạt động như: Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình trên 300 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Hòa Bình trên 370  triệu đồng; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Long trên 130 triệu đồng...
Trong thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tham mưu và thực hiện thanh, kiểm tra ráo riết, chặt chẽ hơn các đơn vị nợ đọng với số tiền lớn. Đồng thời, kiến nghị xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị chủ sử dụng lao động bỏ trốn, mất tích để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục