(HBĐT) - Ngày 18/3, tổ công tác BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đà Bắc.


Tổ công tác thị sát việc đảm bảo các điều kiện khu cách ly tập trung tại huyện Đà Bắc.

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đã quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Huyện đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo không cần thiết để ưu tiên cho phòng, chống dịch. Về công tác chuẩn bị khu cách ly, đã có riêng khu cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện. Khu cách ly tập trung tại 2 địa điểm (trường PTDTNT huyện, trường THPT Đà Bắc) đảm bảo quy định và đáp ứng yêu cầu khi chuyển trạng thái phòng, chống dịch sang quy mô lớn hơn (500 giường). Tổ chức phun hóa chất khử trùng tại các cơ quan, đơn vị, trường học, chợ, các điểm du lịch, khu cách ly tập trung và nơi tập trung đông người. Cấp phát gần 3.300 khẩu trang y tế cho cán bộ y tế, bệnh nhân đến khám, điều trị và nhân dân.

Qua giám sát đến thời điểm này, có 2 trường hợp đi lao động từ nước ngoài đi qua vùng có dịch trở về địa bàn đang được theo dõi, cách ly tại nơi cư trú. Có 282 người là người nước ngoài đến, người địa phương đi lao động, học tập ở nước ngoài đã trở về địa bàn, người địa phương đi lao động, học tập ở nước ngoài chưa về nước và người địa hương đi lao động, học tập ở địa phương khác trở về địa bàn.

Tổ công tác BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thị sát việc đảm bảo các điều kiện tại khu cách ly tập trung trường PTDTNT huyện và đề nghị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, BCĐ tỉnh; bám sát tình hình chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi tới nơi tập trung đông người, khu vực đang có dịch; tăng cường phối hợp giám sát các trường hợp nghi ngờ, có biểu hiện triệu chứng của bệnh, quản lý chặt chẽ biến động dân cư.  
 
Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục