(HBĐT) - Trước "làn sóng” người đi làm ăn xa trở về quê trong những ngày giáp tết có xu hướng tăng cao trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có những diễn biếp phức tạp, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các xã, thị trấn "kích hoạt” các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất. Trong đó, việc kích hoạt hoạt động các tổ giám sát cộng đồng ở các thôn xóm đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương...


Các cơ quan chức năng huyện Đà Bắc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân trên địa bàn thị trấn Đà Bắc

Đồng chí Xa Thị Tươi, Trưởng Phòng y tế huyện Đà Bắc cho biết: Là một trong những địa phương có số người đi làm ăn xa nhiều nhất tỉnh. Do vậy, trong những ngày cuối năm Đà Bắc đang phải đón nhận "làn sóng” người đi làm ăn xa trở về quê đón tết rất lớn. Trong số đó, có nhiều người trở về từ vùng có dịch. Đây là một trong những nguy cơ rất lớn khi tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Theo kết quả hành điều tra, giám sát 17/17 xã, thị trấn, tính đến hết ngày 08/02, toàn huyện có 3.786 trường hợp đi làm ăn xa về địa phương. Trong đó, có 72 người trở về từ Quảng Ninh, 96 người về từ Hải Dương, 217 người về từ Bắc Ninh, 2.067 người về từ Hà Nội, 78 người về từ Hải Phòng, 6 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 2 người về từ Gia Lai...

Xuất phát từ thực tế đó, ngoài việc tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường, chủ động thực hiện triệt để, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Một trong những biện pháp mà Đà Bắc đã triển khai, thực hiện một cách hiệu quả trong thời gian qua đó là đã thành lập và "kích hoạt” các tổ giám sát cộng đồng. Chính từ việc kích hoạt hoạt động các tổ giám sát cộng đồng đã góp phần quan trọng trong công tác rà soát, nắm bắt, theo dõi những người đi làm ăn xa, người đi từ vùng dịch về địa phương ngay từ địa bàn khu dân cư. Đánh giá hiệu quả của các tổ giám sát cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương, đồng chí Triệu Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Giáp Đắt cho biết: Giáp Đắt là một trong những địa phương có số người đi làm ăn xa nhiều nhất huyện. Theo thống kê, tính từ ngày 01/2 đến hết ngày 08/02, toàn xã có 279 người đi làm ăn xa đã trở về địa phương. Qua nắm bắt, sàng lọc thì có 239 người đi từ vùng có dịch về đã thực hiện việc khai báo y tế theo quy định. Xuất phát từ thực tế trên, việc kích hoạt hoạt đọng các tổ giám sát cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh của xã ngay từ cơ sở. Hiện nay xã có 6 tổ giám sát cộng đồng ở 6 xóm. Tổ giám sát cộng đồng được thành lập trên cơ sở tổ tự quản của các xóm. Các tổ giám sát cộng đồng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, gồm có 8 thành viên do đồng chí trưởng xóm làm tổ trưởng, đồng chí Công an viên kiêm phó xóm làm tổ phó. Các thành viên của tổ là các thành viên đoàn thể, chính trị xã hội. Các tổ giám sát này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã nắm bắt số người đi làm ăn xa trở về địa phương; giám sát, động viên người đi từ địa phương khác, vùng có dịch khi về địa phương thực hiện khai báo y tế; theo dõi, giám sát, nắm bắt tình hình sức khỏe của những người đi từ vùng dịch về thực hiện biện pháp cách ly tại nhà... "Như ngày 08/02, thông qua việc nắm bắt, theo dõi, rà soát số người đi từ vùng dịch về địa phương, tổ giám sát cộng đồng xóm Bằng đã phát hiện 2 trường hợp là B.T.P (SN 2003) và L.T.Đ (SN 2004) đã khai báo y tế không trung thực sau khi đi từ vùng có dịch trở về địa phương. Ngay sau khi phát hiện, tổ giám sát cộng đồng của xóm đã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã và huyện đưa 2 đối tượng này đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện”, đồng chí Triệu Văn Lương chia sẻ thêm.

Cũng như Giáp Đắt, xã TúLý cũng là địa phương có nhiều người đi làm ăn xa trở về trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo bác sỹ Phạm Anh Tuấn, Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Tú Lý thì: theo thống kê, toàn xã có 534 người đi làm ăn xa. Trong đó, có 20 người đi từ vùng dịch trở về đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Tuy nhiên, để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã ra Quyết định thành lập 7 tổ giám sát cộng đồng để giúp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã theo dõi, giám sát, tuyên truyền nhân dân 12 xóm tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Theo đồng chí Xa Thị Tươi, Trưởng phòng y tế huyện Đà Bắc: thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, đến nay 100% xã, thị trấn trong toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động các tổ giám sát cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiệu quả mà các tổ giám sát này mang lại đó chính là góp phần nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch của các tầng lớp nhân dân ngay từ địa bàn khu dân cư, cơ sở. Đây cũng được xem là một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, chủ động ở Đà Bắc thời gian qua.

  

Mạnh Hùng

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục