(HBĐT) - Là địa bàn cửa ngõ tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có khu công nghiệp Lương Sơn và nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Do vậy, việc quản lý người ra, vào địa bàn, nhất là thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp được huyện Lương Sơn coi là vấn đề cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB).


Với việc thành lập 5 chốt kiểm soát, từ ngày 11 - 17/2, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã kiểm soát 
126 người từ địa phương khác vào địa bàn. 

Siết chặt quản lý người từ tỉnh ngoài vào địa bàn

Chiều 16/2, ngay trước khi kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19 huyện Lương Sơn đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác PCD Covid-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ huyện nhấn mạnh: Sau kỳ nghỉ Tết, công nhân, người lao động từ các tỉnh ngoài, trong đó có cả những người đi từ vùng dịch quay trở lại làm việc. Đây là thời điểm nhạy cảm, có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh nếu không quản lý chặt chẽ. 

Để PCD Covid-19 hiệu quả, tại cuộc họp, BCĐ huyện đã yêu cầu BCĐ, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc trường hợp người lao động từ các tỉnh khác trở về địa phương làm việc; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h để kiểm soát người từ nơi khác đến địa bàn, nhất là người đến từ vùng dịch. Bắt buộc khai báo y tế, khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát dịch, cài đặt và quét Bluezone; kiên quyết xử lý và không cho vào địa bàn đối với trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực, không chấp hành các quy định về PCD; siết chặt quản lý các trường hợp đi từ vùng dịch, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; quán triệt người dân không tổ chức liên hoan, không tụ tập đông người, chấp hành tốt nguyên tắc 5K trong PCD. Công an xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra khai báo tạm trú, tạm vắng tại các nhà trọ. Hộ gia đình kinh doanh phòng trọ phải  khai báo số lượng khách đến, khách đi từ vùng dịch về địa phương. Các khu trọ có đông công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết phải được quản lý chặt chẽ và yêu cầu tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế...

Với các biện pháp quản lý chặt chẽ, đồng bộ từ huyện, đến xã, thôn xóm, khu dân cư, tính từ ngày 6 - 17/2, 80 chốt kiểm soát tại các xã, thị trấn trong toàn huyện đã kiểm soát 7.655 người địa bàn khác vào huyện. Trong đó, 5.745 người vào thời điểm trước Tết (từ ngày 6 - 11/2), 1.910 người vào địa bàn thời điểm sau Tết (từ ngày 11 - 17/2). Qua kiểm soát chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi vấn về dịch tễ liên quan đến Covid-19.

Hạn chế tiếp nhận công nhân đi từ vùng dịch về làm việc tại khu công nghiệp

Theo đồng chí Hà Thị Yến, Phó phòng Y tế huyện, thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp PCDB trên các phương tiện tuyền thông đại chúng từ huyện đến thôn, xóm, khu dân cư, huyện tiếp tục duy trì hoạt động các tổ kiểm tra, giám sát, tổ thường trực, đội cơ động phản ứng nhanh PCDB tại huyện và các xã, thị trấn; tiếp tục duy trì hoạt động 80 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã, thị trấn; cung cấp số điện thoại đường dây nóng của BCĐ đến tận thôn, xóm, khu dân cư; thành lập các tổ tự quản, giám sát đối tượng cách ly tại nhà, nơi cư trú. Từ khi xuất hiện ổ dịch tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCDB, thực hiện tốt công tác điều tra truy vết, giám sát, quản lý người đi, đến, về địa phương thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Hiện, huyện tập trung tăng cường giám sát, quản lý người vào địa bàn từ các tỉnh ngoài. Đặc biệt là số công nhân, lao động từ các địa phương, vùng có dịch, vùng dịch trở lại làm việc để chủ động PCDB.

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến 14h ngày 17/2 (mùng 6 Tết), toàn huyện có 13 người từ địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. 13/13 người đều đến từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Trong đó, xã Thanh Sơn 7 người, Hòa Sơn 2 người, xã Cao Sơn 1 người, thị trấn Lương Sơn 1 người, xã Cao Dương 1 người, xã Liên Sơn 1 người. Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm, giám sát, theo dõi và thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 38 trường hợp tiếp xúc với số người trở về từ Hải Dương. Ngoài số người về từ Hải Dương, tính đến 14h ngày 17/2, huyện cũng tiếp nhận 12 người từ Hà Nội về. Trong đó, thị trấn Lương Sơn 2 người, xã Thanh Cao 2 người, xã Hòa Sơn 2 người, xã Cao Dương 2 người và xã Liên Sơn 4 người. Các trường hợp này đã khai báo y tế và giám sát đầy đủ. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong thông báo khẩn mới nhất ban hành ngày 16/2/2021, UBND huyện giao cơ quan chức năng có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp thực hiện công tác PCD bằng biện pháp hạn chế hoặc không tiếp nhận công nhân, người lao động từ vùng dịch trở lại làm việc khi các đơn vị đi vào hoạt động sau kỳ nghỉ Tết, nếu tiếp nhận phải thực hiện biện pháp cách ly theo quy định. 

Mạnh Hùng



Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục