(HBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường nên nhu cầu sử dụng các mặt hàng dược phẩm, dịch vụ y tế tăng cao. Chính vì vậy, các cấp, ngành cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế.


Nhân viên nhà thuốc Mai Hoa (TP Hòa Bình) hướng dẫn người dân hạn sử dụng, xuất xứ của thuốc.

Để bảo vệ quyền lợi của người dân trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, làm tốt công tác dự báo, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế. Cử cán bộ tham gia các đội kiểm tra liên ngành, tổ kiểm tra lưu động, qua đó góp phần giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực do Sở Y tế quản lý. Kiểm tra hành nghề y - dược tư nhân thực hiện theo Quyết định số 343/QĐ-SYT, ngày 3/2/2020; Quyết định số 2161, 2162/QĐ-SYT, ngày 26/8/2020. Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng số 446 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đang hoạt động. Đội ngũ này góp phần rất lớn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trong năm 2020, Sở Y tế đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh. Thực hiện 2 cuộc kiểm tra hành nghề y dược tư nhân. Kết quả, trong tổng số 72 cơ sở hành nghề y dược tư nhân được kiểm tra có 52 cơ sở đạt, 20 cơ sở vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 109,5 triệu đồng.

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, có phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, một số doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhu cầu tăng cao của thị trường thực hiện hành vi vi phạm pháp các quy định về an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định về khám, chữa bệnh. Đặc biệt, trên facebook, zalo khẩu trang y tế được rao bán tràn lan, khiến cơ quan chức năng khó khăn trong kiểm soát, quản lý. Bởi những mặt hàng này không có địa chỉ cụ thể, không có địa điểm sản xuất, kinh doanh. 

Theo ông Phạm Hữu Chiến, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, thời gian tới, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển KT-XH, vừa thực hiện phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, các ngành chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mặt hàng thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và các nội dung thuộc lĩnh vực y tế. Người dân cần chủ động tố giác những hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp  5K: Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế  theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng dịch Covid-19. Cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.


Thu Thủy

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục