(HBĐT) - Phát huy vai trò xung kích tình nguyện trên mọi mặt trận, tuổi trẻ Hoà Bình đã, đang tích cực tham gia các hoạt động hiến máu cứu người. Qua đó nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm của những người trẻ với cộng đồng xã hội.


Đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình Chủ nhật Đỏ và ngày hội Xuân Hoà Bình lần thứ V, năm 2021.

Anh Đoàn Mạnh Nam, hiện công tác tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại chống đau (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) mang nhóm máu AB. Bản thân anh đã 16 lần hiến máu, trong đó có 4 lần tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Đặc biệt, anh từng hiến máu trực tiếp giúp cứu sống 1 bệnh nhân bị tai nạn giao thông mổ cấp cứu. Anh chia sẻ: "Là người khỏe mạnh, lại là bác sỹ khoa ngoại, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân nên tôi hiểu rõ ranh giới sinh - tử mong manh, sự cần kíp của những đơn vị máu để duy trì sự sống cho người bệnh. Đó là lý do thôi thúc tôi tham gia hiến máu và tham gia câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống”.

Gần đây nhất, chương trình Chủ nhật Đỏ và ngày hội Xuân Hòa Bình lần thứ V, năm 2021 do Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Hội LHTN tỉnh và Vincom Plaza phối hợp tổ chức cuối tháng 1 đã thu hút sự tham gia của trên 1.000 tình nguyện viên (TNV), ĐVTN đến từ các huyện, thành đoàn trực thuộc. Tại chương trình, đã có 467 ĐVTN, TNV hiến máu thành công, số đơn vị máu thu được vượt dự kiến với 623 đơn vị, đóng góp vào nguồn máu dự trữ.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua, Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh luôn tích cực vận động và nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của đông đảo cán bộ, ĐVTN, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021 là năm thứ 4 được tổ chức tại Hòa bình cùng ngày hội Xuân Hòa Bình lần thứ V là điểm nhấn, thể hiện tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Hòa Bình, góp sức vào kho máu, phần nào khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân đạo cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, năm qua, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là lồng ghép tại các buổi sinh hoạt định kỳ. Hiến máu cũng là một trong những nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá công tác Đoàn của các đơn vị, đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào HMTN. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người trong ĐVTN được nâng lên, các đợt phát động HMTN đều đạt kết quả cao, có những người đã tình nguyện hiến máu từ 10 lần trở lên. Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 10 đợt HMTN, thu trên 5.000 đơn vị máu. Nhiều hoạt động, mô hình HMTN được thành lập và duy trì, tiêu biểu như CLB Ngân hàng máu sống tỉnh vừa vinh dự nhận bằng khen có nhiều cống hiến trong cộng đồng của T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hoạt động từ năm 2016 đến nay, CLB đã tổ chức và vận động hàng nghìn đơn vị máu để cấp cứu, điều trị cho người bệnh...

Phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hoà Bình ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển KT-XH ở địa phương. Trong đó, phong trào HMTN đã trở thành hành động thể hiện trách nhiệm cao cả của mỗi ĐVTN đối với cộng đồng. 

T.H

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục