(HBĐT) - Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 1/4/2020, tỉnh chính thức đưa vào sử dụng hệ thống máy xét nghiệm Real time RT-PCR, xét nghiệm Covid-19. So với trước đây khi chưa xét nghiệm được tại tỉnh, mỗi ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải điều một chuyến xe vận chuyển mẫu vềViện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hoặc Bệnh viện Bạch Mai và thường phải chờ đợi do viện tuyến trên quá tải. Đặc biệt, việc chờ đợi kết quả những mẫu bệnh phẩm có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao, sốt, viêm phổi… gây ra nhiều khó khăn cho công tác chống dịch tại địa phương. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay tại tỉnh, có kết quả ngay trong ngày hoặc chậm nhất ngày hôm sau sẽ giúp tỉnh chủ động, nhanh chóng có những giải pháp phù hợp trong công tác chống dịch. Tuy nhiên, trách nhiệm, áp lực và yêu cầu đặt ra đối với các cán bộ tại Khoa Xét nghiệm -Chẩn đoán hình ảnh -Thăm dò chức năng(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) rất lớn.


Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tách chiết mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.

Đồng chí Trần Thị Kim Loan, Trưởng khoa Xét nghiệm -Chẩn đoán hình ảnh -Thăm dò chức năng cho biết: Khoa đã chọn cử 14 cán bộ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, trong đó có 2 cử nhân công nghệ sinh học đã được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đào tạo cấp chứng nhận tập huấn SARS-CoV-2. Các cán bộ còn lại được đào tạo nội bộ tại khoa, sau đó thực hiện nhiệm vụ ngay. Tất cả các vị trí làm việc từ lấy mẫu, nhận mẫu, danh sách mẫu nhận, danh sách mẫu gửi, danh sách xét nghiệm, nhấtlà công tác xét nghiệm đã có quy trình hợp lý, khoa học, đảm bảo nguyên tắc. Khoa đã áp dụng công nghệ thông tin để trả kết quả nhanh cho các tuyến kịp thời,khoa học... Hàng ngày, thông tin điều tra, giám sát, kết quả xét nghiệm xác minh dịch trên địa bàn tỉnh được cập nhật một cách tổng quát nhất, ngay sau khi phòng xét nghiệm có kết quả, giúp Ban chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố có các biện pháp phù hợp,hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Do tính chất cấp bách của công tác chống dịch, các mẫu xét nghiệm được gửi đến bất kể ngày đêm, nên công việc của các cán bộ làm công tác xét nghiệm cũng bất kể ngày đêm. Đặc biệt, từ khi tỉnhxuất hiện 2 ca bệnh ngoài cộng đồng ngày 30/1, đến nay số mẫu xét nghiệm khoa nhận được hàng ngày rất lớn. Để đảm bảo yêu cầu công tác chống dịch,cán bộ của khoa đã chia ca, vận hành hệ thống máy xét nghiệm 24/24h. Có những ngày cao điểm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa, khoa nhận được hàng nghìn mẫu xét nghiệm trong những ngày giáp Tết. Cán bộ, kỹthuật viên của khoa đã có những ngày Tết không trọn vẹn, vì phải hoàn thành nhiệm vụ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đảm bảo tiến độ và độ chính xác tuyệt đối.

Tính đến 15h ngày 21/2, toàn tỉnh đã lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 tổng số 8.730 mẫu,trong đó có 67 mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, còn lại 8.663 mẫu thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Mặc quần áo, đội mũ, đeo kính…, bảo hộ kín mít trong suốt quá trình làm việc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Mọi thao tác phải tuyệt đối chính xác, mỗi lần mở ống đựng mẫu bệnh phẩm là một lần đối mặt với sự nguy hiểm… Áp lực công việc vô cùng lớn, lại làm việc trong môi trường nguy hiểm khi ở rất gần với virus SARS-CoV-2, nhưng cán bộ của khoa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chạy đua với virus SARS-CoV-2,nhanh chóng có kết quả chính xác, giúp ngành Y tế và tỉnh có những bước đi chính xác, phù hợp để công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, kỹthuật viên làm công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 rất đáng trân trọng.


Tiến Quân

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục