(HBĐT) - Ngày 9/2/2021, UBND xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có Quyết định số 29a/QĐ-UBND quyết định "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 đối với Y.T.K.O". Theo đó, Y.T.KO, thường trú tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn đã có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân, vi phạm điểm c, khoản 2, Điều 7, Nghị định số 117/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt tiền 3 triệu đồng. Tuy nhiên, do Y.T.K.O sinh năm 2004, chưa đủ 18 tuổi nên hình thức phạt giảm 50%; bố mẹ của O. sẽ phải nộp phạt số tiền 1,5 triệu đồng. Đây là một bài học đối với cá nhân O. cùng gia đình cũng như với những ai có ý định sẽ khai báo y tế gian dối, hoặc không khai báo thông tin liên quan đến dịch bệnh. Đặc biệt hiện nay, do diễn biến dịch ngày càng phức tạp, một số tỉnh, thành phố đã kiến nghị xử lý hình sự với đối tượng khai báo y tế gian dối hoặc không khai báo y tế.


Người dân thực hiện việc khai báo y tế khi đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trở lại với vụ việc của Y.T.K.O, trở về từ vùng dịch Hải Dương từ ngày 24/1 và có tiếp xúc trực tiếp với 2 F0, nhưng đến tận ngày 5/2, O. mới đến trạm y tế xã Lâm Sơn khai báo. Sự khai báo y tế chậm trễ của O. gây hoang mang, lo lắng cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn, gây khó khăn cho công tác phòng dịch, huyện Lương Sơn phải kích hoạt ngay chế độ phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao. Rất may mắn là O. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nếu không số F1, F2, F3 sẽ rất lớn, trải rộng trên địa bàn toàn huyện vì O. hiện là học sinh trường THPT Lương Sơn, đã tiếp xúc với rất nhiều thầy cô, bạn bè.

Ngày 6/2, Công an xã Kim Bôi (Kim Bôi) phát hiện Bùi Thị D. (SN 2000), trú tại đội 4, xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi có tiếp xúc với bệnh nhân số 1872 tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Tuy nhiên, khi trở về địa phương, D. đã không khai báo y tế ngay. Sau khi phát hiện trường hợp khai báo y tế chậm trễ này, các cơ quan chức năng của huyện kịp thời triển khai các biện pháp PCD theo quy định, như: Cách ly F1, truy vết F2, F3; phong tỏa xóm Bôi Câu; phun khử trùng những nơi tiếp xúc... Đồng thời tổ chức lấy mẫu F1 và các trường hợp tiếp xúc gần. Rất may Bùi Thị D. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

2 trường hợp cụ thể trên đã cho thấy việc khai báo y tế gian dối sẽ gây ra những tác động tiêu cực rất lớn, gây khó khăn cho công tác PCD.

Theo ý kiến của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào ngày mồng 4 Tết, đợt dịch Covid-19 từ đầu năm nay diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính do không tìm được nguồn lây bệnh Covid-19 trong cộng đồng; người dân chủ quan về dịch bệnh, có nhiều cá nhân, tổ chức không khai báo, che giấu bệnh của chính mình và của người thân. Thậm chí, có những cá nhân mắc bệnh còn cố tình tắt điện thoại, từ chối nhận cuộc gọi, chặn số của Bộ Y tế, gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước trong quá trình truy tìm ổ dịch và phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, các vi phạm phổ biến được ghi nhận trong thời gian qua gồm không tuân thủ quy định về cách ly, trốn tránh khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối các thông tin dịch tễ. Cơ quan chức năng đã phạt tiền hàng trăm trường hợp, khởi tố một số vụ án hình sự.

Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngày 1/4/2020,Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19, xác định Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu, cần thực hiện các biện pháp PCD theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm kịp thời để ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe của người dân. Do đó, người dân phải khai báo y tế đầy đủ, giúp việc xác minh, khoanh vùng dập dịch của cơ quan chức năng được thuận lợi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ phải khai báo y tế nếu phát hiện có nguy cơ lây nhiễm. Hành vi không khai báo, hoặc khai báo y tế gian dối là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dương Liễu

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục