(HBĐT) - Tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh thiếu máu do tan máu, thuộc nhóm bệnh di truyền - bẩm sinh với 2 biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Đây là một trong các bệnh di truyền lặn phổ biến nhất trên thế giới đến nay chưa có phương pháp điều trị triệt để. Người bệnh cả đời phải sống nhờ vào truyền máu và thải sắt. Bệnh ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, KT-XH và chất lượng dân số.

Tại tỉnh, người bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS) được quản lý, theo dõi tại các trạm y tế xã. Trong các đợt bệnh tiến triển, người bệnh được khám, chữa bệnh theo các tuyến y tế. Việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn do bệnh thường biểu hiện kín đáo, nên dễ bỏ sót những trường hợp thiếu máu nhẹ. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình có khoảng 15 - 20 bệnh nhân TMBS nằm điều trị, cao điểm có tới 30 bệnh nhân nằm tại khoa/ngày. Hiện tại, có khoảng gần 400 bệnh nhân đang điều trị (ngoài số bệnh nhân này, thực tế còn nhiều bệnh nhân điều trị tại Viện Nhi T.Ư; nhiều bệnh nhân không điều trị vì khó khăn về kinh phí, hiệu quả điều trị hạn chế, tâm lý mệt mỏi, chán nản...). Trong 3 năm (2018 - 2020) đã khám 4.911 lượt và điều trị 2.634 lượt bệnh nhân. Hầu hết người bệnh TMBS đã thực hiện mua BHYT để thuận tiện trong công tác khám, chữa bệnh.

Để nâng cao kiến thức, thái độ và hành vi của người dân về phòng bệnh TMBS, ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động về phòng bệnh như: Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động: tọa đàm, hội nghị sinh hoạt chuyên đề... về nâng cao chất lượng dân số và phòng bệnh TMBS. Phối hợp Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình xây dựng phóng sự, tin, bài về bệnh TMBS. Tổ chức mít tinh cổ động tuyên truyền về ngày Thalasemia thế giới (8/5). Đa dạng hóa hình thức truyền thông tới cộng đồng về bệnh TMBS (in tờ rơi, áp phích... ). Phối hợp Bệnh viện Medlatec thực hiện truyền thông tại cộng đồng kết hợp lấy máu xét nghiệm sàng lọc gen bệnh. Trong 3 năm qua đã xét nghiệm sàng lọc gen bệnh được hơn 3 nghìn đối tượng. Hướng dẫn triển khai, thành lập, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ trước hôn nhân và phòng bệnh TMBS điểm. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đã hướng dẫn các bạn trẻ trước khi kết hôn thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen bệnh TMBS, hướng dẫn chăm sóc người bệnh tại cộng đồng, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình khám, điều trị của người bệnh TMBS... Đã thành lập và duy trì hoạt động của 15 câu lạc bộ trước hôn nhân và phòng bệnh TMBS tại 7 huyện (Tân Lạc, Kim Bôi, Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy). Năm 2020, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình phối hợp Bệnh viện Medlatec lấy máu xét nghiệm sàng lọc gen bệnh cho các đối tượng có liên quan (5 - 6 đời) với bệnh nhân đã, đang điều trị bệnh TMBS tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) của các xã có câu lạc bộ. Kết quả: 414 đối tượng được xét nghiệm, có 171 trường hợp nghi ngờ, với tỷ lệ 41,3%. 

Hòa Bình là tỉnh có tỷ lệ mang gen bệnh TMBS cao, tiềm ẩn trong cộng đồng; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn thấp. Vì vậy, việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen bệnh TMBS trước khi kết hôn và tư vấn sâu có vai trò rất quan trọng trong phòng mắc bệnh, nhằm nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng cho người bệnh, gia đình và xã hội. 

Năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 388/2020/NQ-HĐND về chính sách thực hiện công tác dân số trong tình hình mới, theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện chế độ hỗ trợ vị thành niên, thanh niên thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen bệnh TMBS 70% chi phí xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Để khuyến khích người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn, đồng chi trả 30% chi phí xét nghiệm sàng lọc gen bệnh, cần tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp: tăng cường truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc gen bệnh thuận tiện để đảm bảm chính sách được triển khai có hiệu quả, lâu dài, bền vững. 

Trong thời gian tới, hệ thống y tế - dân số sẽ phối kết hợp chặt chẽ với hệ thống tư pháp và Đoàn thanh niên các cấp để xây dựng mô hình, mạng lưới tư vấn chuyển đổi hành vi nhằm tăng tỷ lệ vị thành niên, thanh niên tự nguyện tìm đến cơ sở xét nghiệm gen bệnh để phòng bệnh cho thế hệ sau. Qua đó, ngăn ngừa có hiệu quả bệnh TMBS vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng dân số, hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra. 

                                                                                        VH

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục