(HBĐT) - Ngay sau khi có thông tin về ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn, huyện Kim Bôi đã khẩn trương truy vết, kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) bệnh.


Huyện Kim Bôi tăng cường xét nghiệm các trường hợp liên quan đến tiếp xúc gần ca dương tính.

Tính đến ngày 18/11, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 2 ca dương tính với virus SAR- CoV-2, là bệnh nhân (BN) B.Th.Th., sinh năm 1990, địa chỉ tại xã Xuân Thủy và bệnh nhân B.Th.H., địa chỉ xã Kim Lập. Đối với BN B.Th.Th., trước ngày 2/11, BN làm việc tại Công ty Display Sam Sung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), trở về quê có quá trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. 8h ngày 16/11, BN và chồng xuất phát từ nhà, khoảng 10h tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ sở 2) xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị quay lại công ty làm việc theo yêu cầu của công ty (ngày 18/11, công ty bắt đầu làm việc, yêu cầu gửi kết quả xét nghiệm PCR trước). BN được làm mẫu gộp cùng 2 người khác, kết quả dương tính. BN được lấy lại mẫu đơn có kết quả xét nghiệm dương tính. Đối với BN B.ThH., 17h ngày 17/11 có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có thông tin về các ca dương tính xuất hiện trên địa bàn, huyện kích hoạt các biện pháp PCD theo quy định; cách ly tạm thời Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân vào khám, chữa bệnh, tets nhanh kháng nguyên toàn bộ cán bộ, nhân viên, bảo vệ, người trông giữ xe, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người bán quán ăn, quán tạp hóa, quán nước khu vực xung quanh TTYT huyện; khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, chuyển mẫu lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo từng đợt, thực hiện cách ly F1, thông báo cho người dân đã từng đến TTYT huyện trong thời gian BN xuất hiện để được tư vấn, xét nghiệm theo quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phi, Phó Văn phòng UBND huyện, quà rà soát terst nhanh tất cả các trường hợp liên quan đến ca tiếp xúc gần tại TTYT huyện bước đầu cho kết quả âm tính, riêng cán bộ TTYT huyện đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Huyện cũng đã rà soát những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đưa đi cách ly tập trung, toàn huyện có hơn 100 trường hợp đang cách ly tập trung, lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Theo chỉ đạo của tỉnh, huyện tạm thời phong tỏa TTYT huyện, chỉ tiếp nhận những ca cấp cứu thực sự cần thiết; phong tỏa, lập các chốt tại xóm Khoai, xã Xuân Thủy; phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ca bệnh dương tính đã đến; chỉ đạo Ban chỉ đạo xã ban hành quyết định cách ly tại nhà các trường hợp F2. Chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện "ai ở đâu ở yên đó” cho người dân tại xóm, nơi ở gia đình bệnh nhân… Tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh thông tin bệnh nhân khai báo, hiện tiếp tục điều tra, xác minh thêm thông tin liên quan.

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, huyện tăng cường rà soát, truy vết trường hợp liên quan đến các ca bệnh; tạm thời cho học sinh các trường mầm non, TH&THCS: Kim Sơn, Sào Báy, Thượng Bì nghỉ học; tạm dừng các hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện; tạm dừng các hoạt động dịch vụ ăn uống ban đêm, quán giải khát, cafe, bia hơi, karaoke; tiếp tục điều tra, truy vết F2, F3… Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định PCD, hạn chế dịch bệnh lây lan.


Lê Chung


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục