(HBĐT) - Là địa phương chịu ảnh hưởng bởi các ca lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, xã Mai Hạ (Mai Châu) đã kịp thời triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch (PCD). Mặc dù tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện liên tục tăng trong thời gian qua nhưng số ca F0, F1 trên địa bàn xã đã giảm mạnh, qua đó từng bước kiểm soát, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Tổ Covid-19 cộng đồng xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu) giám sát hộ bị cách ly do dịch Covid-19.

Ngày 16/12/2021, xã ghi nhận trường hợp dương tính với với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tính đến ngày 27/2/2022, địa bàn xã có 68 trường hợp F0, 370 F1 đều có liên quan đến các ca nhiễm tại thị trấn Mai Châu (Mai Châu) và người đi làm xa trở về địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo về các ca nhiễm, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 xã nhanh chóng khoanh vùng, triển khai đồng loạt các biện pháp y tế, truy vết, test nhanh cho các đối tượng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, xã đã kích hoạt 19 Tổ Covid-19 cộng đồng cùng phối hợp các tổ liên gia tự quản tiến hành truy vết, khoanh vùng, lập danh sách trường hợp F1, F2 để căng dây phong tỏa, cách ly tại nhà. Đồng thời cắt cử người thường xuyên theo dõi các hộ bị phong tỏa, tiếp tế, hỗ trợ thực phẩm, thuốc khi cần thiết. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp PCD, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh thường xuyên trên loa phát thanh, xe lưu động; yêu cầu người dân khai báo y tế nếu tiếp xúc với F0 hoặc cơ thể có biểu hiện ho, sốt. 

Đồng chí Vì Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Sau khi có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn, xã đã triển khai các biện pháp nhằm khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Yêu cầu hoãn việc hiếu, hỷ, tiệc hoặc tổ chức gọn nhẹ, hạn chế tập trung đông người. Các ca dương tính có chuyển biến tốt, không có ca tử vong. Nhờ tuyên tuyền, người dân dần nhận thức tốt về việc PCD, nghiêm túc thực hiện "5K", khai báo y tế, chú trọng tiêm vắc xin phòng dịch”.

Các trường học tổ chứcsắp xếp lịch học hợp lý, sẵn sàng phương án học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn. Cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanhnhắc nhở, yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm "5K”, sát khuẩn, đo thân nhiệt,khai báo y tế khi vào làm việc, hạn chế việc đi lại, di chuyển khi không cần thiết.

Các xóm lập danh sách, rà soát, kiểm tra y tế đối với những người đi làmxa trở về địa phương với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Bên cạnh đó, xã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng với tỷ lệ trên 98% người dân được tiêm 3 mũi vắc xin phòng Covid-19. Xã đã tổ chức "Bếp ăn 0 đồng”, hỗ trợ thực phẩm, tặng quà Tết cho các hộ trong thời gian phong tỏa.


Hoàng Anh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục