(HBĐT) - Thời gian qua, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đồng lòng của người dân đã từng bước đẩy lùi dịch bệnh.


Xã Yên Bồng (Lạc Thủy) hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các trường hợp thực hiện cách ly.

Là vùng giáp ranh, giao thương hàng hóa với tỉnh bạn, đồng thời số người làm ăn xa trở về địa phương dịp Tết Nguyên đán 2022 rất đông, ý thức của người dân có phần chủ quan, lơ là, do đó dịch bệnh bùng phát nhanh vào thời điểm sau Tết. Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 xã đã triển khai đồng loạt các giải pháp để ngăn chặn tới mức thấp nhất sự lây lan của dịch. Toàn xã có 28 Tổ Covid-19 cộng đồng với 84 thành viên cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng lập khu cách ly, triển khai khoanh vùng, lập danh sách chi tiết, truy vết, test nhanh đối với các trường hợp. Hiện, khu cách ly của xã tại xóm Sóc Bai với 20 giường bệnh đang chăm sóc 32 ca F0 không có phòng riêng để cách ly tại nhà. Xã đã tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm PCR cho 1.828 trường hợp, test nhanh kháng nguyên sàng lọc 1.430 trường hợp. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức của người dân trong PCD; giám sát, cập nhật tình hình dịch bệnh, quán triệt ý kiến chỉ đạo của các cấp để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đối với các hộ bị phong tỏa, trường hợp đang điều trị tại khu cách ly, xã hỗ trợ thực phẩm, thuốc men cần thiết, nhắc nhở người dân hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết. 

Đồng chí Quách Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Với diễn biến dịch bệnh phức tạp, các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh tại cộng đồng, BCĐ PCD Covid-19 xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng y tế và các Tổ Covid-19 cộng đồng đã triển khai nhiều giải pháp như phong tỏa nghiêm ngặt, yêu cầu tạm thời dừng hoạt động một số loại hình kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại nhiều tuyến đường liên xóm, xã. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, quy định "5K", tiêm vắc xin Covid-19 được đẩy mạnh”.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các Tổ Covid-19 cộng đồng cùng lực lượng Công an xã, cán bộ trạm y tế lập chi tiết danh sách, rà soát, kiểm tra những người đi xa trở về địa phương, thường xuyên nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy tắc phòng dịch, hạn chế đi lại khi không cần thiết, yêu cầu 100% người dân đeo khẩu trang. Xã cũng yêu cầu người dân hoãn tiệc cưới, liên hoan, đám hiếu tổ chức gọn nhẹ, hạn chế tập trung đông người. Các đơn vị, trường học tạm thời cho học sinh học trực tuyến tại nhà. Bên cạnh đó, BCĐ PCD Covid-19 xã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin PCD. Hiện, toàn xã đã triển khai tiêm 16.554 liều vắc xin, trong đó tiêm mũi 1 cho 10.014 người, tiêm đủ 2 mũi cho 3.375 người, tiêm nhắc mũi 3 cho 3.375 người. Ngoài ra, các hộ bị phong tỏa, cách ly thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, xã thường xuyên hỗ trợ lương thực, thuốc men cần thiết, giúp các hộ bớt khó khăn. 

Thượng úy Đinh Tuấn Minh, Trưởng Công an xã cho biết: "Ngoài các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các tuyến đường liên xã, Công an xã còn kiểm soát dịch bệnh trên các phương tiện vận tải đường thủy. Cùng với lực lượng y tế, xã đã kiểm soát 157 lượt phương tiện đường thủy với 480 lượt người; tuần tra, kiểm soát 70 buổi dọc các tuyến đường xóm, xã và vùng giáp ranh, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, giải tán các nhóm đông người; xử phạt hành chính 5 trường hợp với 7 cá nhân vi phạm không thực hiện quy định về PCD, nộp NSNN 15 triệu đồng”.

Hiện, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều    hình thức, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về PCD Covid-19. Bám sát, nắm bắt tình hình, kiểm soát tốt lao động đi làm xa trở về địa phương để tổ chức cách ly, xét nghiệm nhanh theo quy định. Qua đó, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình và cộng đồng, tạo sự đồng thuận, chung sức cùng toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh.

 Hoàng Anh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục