(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Thi (Lạc Thủy) đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch (PCD).


Cán bộ trạm y tế xã Hưng Thi (Lạc Thủy) đo thân nhiệt cho người dân đếnkhai báo y tế.

Ngay từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, có mức độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, khó lường, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 xã đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình dịch bệnh ở địa phương. Xây dựng kịch bản cụ thể với từng mức độ, tình huống. Phát huy vai trò của các Tổ Covid-19 cộng đồng, tăng cường giám sát trường hợp có yếu tố dịch tễ, người từ địa phương khác vào địa bàn.

Đặc biệt, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, xác định nhiều lao động từ các địa phương trở về quê ăn Tết, nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng rất cao, BCĐ xã đã chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng, các thôn, xóm rà soát, lập danh sách hộ có con em đi làm xa trở về địa phương để kịp thời thông báo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động gia đình cho con em khai báo y tế, test nhanh kháng nguyên khi về đến địa phương để kịp thời có biện pháp cách ly phòng dịch. Đồng chí Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: Các Tổ Covid-19 cộng đồng được củng cố, kiện toàn, mỗi tổ có từ 2 - 3 thành viên phụ trách từ 20 - 30 hộ. Hàng ngày, các tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp PCD tại gia đình, kiểm soát chặt chẽ công dân ở địa bàn phụ trách, nhất là rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch về, đôn đốc việc thực hiện khai báo y tế, theo dõi việc cách ly y tế theo quy định. Các tổ hoạt động có hiệu quả, thực sự trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong công tác PCD.

Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế về việc bảo vệ người già, người có bệnh nền, trẻ em chưa được tiêm vắc xin, trạm y tế xã đã rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng nguy cơ cao chưa tiêm vắc xin để tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCD tránh bị lây nhiễm, đồng thời vận động khám sàng lọc với những người đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19. Xã cũng thành lập trạm y tế lưu động, phát huy vai trò của y tế thôn bản trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin người mắc Covid-19 điều trị tại nhà. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, trạm y tế xã chủ động triển khai các đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn xã đạt hơn 97%, tiếp tục tiêm mũi 3 khi có vắc xin và đủ thời gian theo quy định.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong PCD. Tham gia tích cực hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản tại các thôn, xóm. Phát huy vai trò giám sát của mỗi người dân trong việc quản lý người cách ly y tế tại nhà, người về từ vùng có dịch. Tổ chức thăm tặng quà, động viên, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tuyến đầu. Trong đó, Hội LHPN, Đoàn thanh niên có nhiều hoạt động thiết thực chung tay PCD như: Hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho các hộ bị cách ly. Hưởng ứng lời kêu gọi của UB T.Ư MTTQ Việt Nam, UB MTTQ xã và các thành viên tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ PCD Covid-19 xã.

Đồng chí Bùi Văn Đông cho biết thêm: Thời điểm trước Tết, số ca mắc Covid-19 cộng đồng trên địa bàn có ngày ghi nhận 20 - 30 ca, đến nay, số ca nhiễm có xu hướng giảm dần. Lũy kế đến nay, toàn xã có gần 600 người mắc Covid-19, trong đó chủ yếu điều trị tại nhà, khoảng hơn 70 người được điều trị cách ly, cơ bản không có ca diễn biến nặng. Tuy nhiên, BCĐ PCD Covid-19 xã xác định tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác PCD.


Đinh Hoà

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục