Những ngày gần đây, số lượng trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) gia tăng rõ rệt.

Diễn biến nặng chủ yếu ở trẻ sơ sinh

Trong giờ điều trị tại Khoa Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), các phòng bệnh đã chật kín hết giường; tiếng trẻ ốm khóc làm không khí càng thêm nóng bức, ngột ngạt.

Vừa bế con dỗ dành, để ý con đang phải thở oxy, chị Ngô Phương Anh (ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) lo lắng, mệt mỏi cho biết: "Bé nhà tôi nhập viện từ thứ 5 tuần trước đến nay vẫn còn chưa được ra viện. Ban đầu cháu có dấu hiệu sốt, ho, thở mệt nên gia đình cho vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, xét nghiệm kết quả bị nhiễm virus RSV và được chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị. Khi vào viện, các bác sĩ cho gia đình biết về nguy cơ bị viêm phổi, viêm phế quản, nhất là khi cháu còn quá nhỏ”.

"Tôi nghĩ cháu bị lây từ anh trai đang đi lớp mẫu giáo vì trước đó, cháu lớn cũng có biểu hiện ho sốt, nhưng nhẹ nên tự điều trị tại nhà; cháu bé ít tháng tuổi nên bị nặng hơn phải nhập viện”, chị Phương Anh cho biết.

Cũng chăm cháu nội phải nhập viện vì biến chứng sang viêm phế quản, bà Đỗ Kim Hương (ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Trước khi vào viện cháu tôi sốt rất cao, khoảng 40 độ và kéo dài, uống thuốc hạ sốt không hạ được nhiệt độ nên gia đình cho đi cấp cứu và phải nhập viện ngay trong đêm vì cháu đã viêm phế quản, kèm viêm họng. Sau khi được xử trí, hiện cháu tôi đã đỡ sốt, gia đình cũng yên tâm hơn”.


Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số trẻ nhập viện do mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tăng đột biến.

Nhiều trẻ nhập viện với triệu chứng ho, sốt, viêm phổi, suy hô hấp...

Những ngày gần đây Khoa Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh liên tục tiếp nhận các trẻ nhập viện, đa số mắc bệnh liên quan đến hô hấp, trong đó đáng chú ý là trẻ bị viêm đường hô hấp do virus hợp bào hô hấp (RSV).

BS. Nghiêm Thị Mai Sang, Phó trưởng Khoa Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Số lượng trẻ nhập viện gần đây tăng lên đáng kể; đa số là trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đặc biệt có nhiều bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp (RSV), hiện Khoa đang điều trị cho khoảng 15 bệnh nhi nhiễm virus RSV, chiếm tới  1/4 số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa; trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, chỉ 2- 3 tháng tuổi đã mắc và diễn biến khá nặng. Đa số các trẻ nhập viện trong tình trạng khò khè, một số trẻ đã suy hô hấp, phải thở oxy hỗ trợ”.


Bệnh do virus RSV có thể diễn biến nặng, suy hô hấp nhanh ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh.

Bệnh diễn biến nặng rất nhanh

Theo BS. Nghiêm Thị Mai Sang, các trẻ bị suy hô hấp do virus RSV đợt này chủ yếu ở các bệnh nhi là trẻ sơ sinh; lý do trở nặng không hẳn là do trẻ đến viện muộn mà do virus này là virus có thể gây suy hô hấp rất nhanh, gây biến chứng viêm phổi sớm; đặc với trẻ nhỏ, sức đề kháng còn kém.

Việc điều trị biến chứng viêm tiểu phế quản hay viêm phổi ở trẻ do virus RSV gây ra là khá khó khăn. Tuy virus RSV không phải là loại virus mới nhưng nó thường gây ra các biến chứng nặng, bệnh lý trên trẻ sơ sinh. Đặc biệt, virus này thường làm suy giảm miễn dịch của trẻ, lại chưa thuốc điều trị đặc hiệu; các biện pháp điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng, nâng cao miễn dịch cho trẻ. Virus này cũng hay gây đồng nhiễm với các loại virus khác cũng như các loại vi khuẩn; vì vậy nhiều trẻ sẽ phải dùng thêm kháng sinh để điều trị.

Virus RSV lây rất mạnh qua các đường như: Qua dịch tiết đường hô hấp, khi trẻ sờ vào các dịch tiết có chứa virus hoặc hít phải virus bay lơ lửng trong không khí… Vì vậy, với lượng bệnh nhân đông như hiện nay, Bệnh viện phải bố trí phòng riêng để điều trị với các trẻ nhiễm virus RSV, sắp xếp các bệnh nhân có cùng bệnh lý điều trị.

Virus RSV có triệu chứng chung rất giống với nhiều bệnh đường hô hấp khác như: Viêm long đường hô hấp, ho, sốt giống triệu chứng cảm cúm thông thường; việc phân biệt với triệu chứng bị nhiễm RSV là rất khó. Vì vậy với các bé nhỏ, dưới 36 tháng tuổi, nếu trẻ có biểu hiện ho, khò khè, sốt… cha mẹ cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, cần phòng tránh lây nhiễm virus RSV cho trẻ bằng cách giảm cho trẻ tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ lây bệnh, cụ thể như: Môi trường cho trẻ chơi cần được vệ sinh sạch sẽ vì virus này bám dính trên các bề mặt khá lâu; tránh cho bé tiếp xúc với các trẻ có biểu hiện ho, khò khè; vệ sinh thường xuyên cho trẻ, nhất là bàn tay; cha mẹ, người lớn cần rửa tay trước khi chế biến thực phẩm và cho trẻ ăn, trước và sau khi chăm sóc trẻ bị ốm khác; khi trẻ bị bệnh nên cách ly và chăm sóc trẻ tại nhà để tránh lây nhiễm cho những trẻ xung quanh…


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục