Năm nay, số ca tay chân miệng nặng tăng cao, một số tỉnh, thành gặp khó khăn về nguồn thuốc. Do đó, các bệnh viện cho rằng cần tính đến bài toán dự trữ lâu dài.

Dự báo số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng

Số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng nếu không quyết liệt các biện pháp phòng bệnh. Đây là nhận định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về tình hình hai dịch bệnh hiện nay và kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh dự báo, cao điểm của sốt xuất huyết sẽ bắt đầu từ tháng 7. Thống kê cho thấy, tại các điểm giám sát, hơn một nửa đều phát hiện có lăng quăng. Tỷ lệ này dự báo tiếp tục tăng khi TP Hồ Chí Minh liên tục có mưa. Do đó số ca mắc sốt xuất huyết dự kiến có khả năng tăng cao.

Với bệnh tay chân miệng, hiện có 118 ca bệnh nặng đang điều trị tại các bệnh viện của thành phố và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới vì có liên quan đến virus EV71.

Bài toán dự trữ thuốc điều trị tay chân miệng

Số lượng ca mắc tay chân miệng gia tăng đã tạo nên áp lực điều trị, nhu cầu thuốc điều trị vì thế cũng tăng theo. Bộ Y tế cho biết hiện có 6.000 chai thuốc tiêm tĩnh mạch đã được nhập khẩu về Việt Nam đáp ứng điều trị trong vòng 2 tháng tới. Số lượng thuốc cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, thực tế bệnh tay chân miệng năm nào cũng tăng cao và bài toán dự trữ những loại thuốc cho bệnh này đã được đặt ra.


Trẻ mắc tay chân miệng được điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1. (Ảnh: PLO)

Hiện nay, số lượng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đang được dự trữ tại các kho dược của các bệnh viện. Tuy nhiên số lượng cũng rất hạn chế. Chính vì vậy các bệnh viện kỳ vọng thời gian tới sẽ có những phương án dự trữ để kịp thời cung ứng điều trị cho các ca tay chân miệng.

IVIG là loại thuốc điều trị tay chân miệng nặng. Thuốc này trong nước chưa sản xuất được mà hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu. Hàng năm, các bệnh viện đều dự trù.

Tuy nhiên năm nay, số ca tay chân miệng nặng tăng cao, một số tỉnh, thành gặp khó khăn về nguồn thuốc. Do đó các bệnh viện cho rằng cần tính đến bài toán dự trữ lâu dài.

"Ngoài việc dự trù cấp bệnh viện, cũng cần có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành dịch tễ để dự đoán dịch", Dược sĩ Nguyễn Công Nhận, Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Thuốc IVIG điều trị tay chân miệng được điều chế từ nguồn huyết tương. Tuy nhiên nguồn cung huyết tương trên thế giới khó khăn. PGS.TS. Phạm Khánh Phong Lan, Chủ tịch Hội Dược học TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là lý do Việt Nam cần tính phương án đặt hàng sớm theo quy mô quốc gia.

"Bây giờ phải bổ sung vào kế hoạch dự trữ, đề phòng của quốc gia và Bộ Y tế phải đứng ra dự trù cái thuốc này. Tiến hành mua, tiến hành dự trữ và phân bổ cho các bệnh viện khi cần thiết chứ không phải cứ đến ngày có bệnh đó là mình thiếu thuốc", PGS.TS. Phạm Khánh Phong Lan, Chủ tịch Hội Dược học, TP Hồ Chí Minh, nhận định.

Trong cuộc họp mới đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị về các giải pháp trữ thuốc. Đại diện Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết hiện cũng đã tính phương án trữ những loại thuốc hiếm. Tuy nhiên cơ chế như thế nào vẫn đang được bàn thảo.

"Phương án là giao cho các đơn vị để dự trữ thuốc. Quan trọng cơ chế là chúng ta xác định mặt hàng nào, nguồn cung ứng từ đâu. Phương pháp chúng ta mua sắm dự trữ là như thế nào, mua sắm như thế nào", ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cho hay.

Tay chân miệng là dịch bệnh lưu hành hàng năm. Do đó, các chuyên gia cũng cho rằng cần sớm có các phương án căn cơ để chủ động nguồn thuốc khi số ca nặng còn tăng cao và dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục