Trường hợp tử vong là bệnh nhi sinh năm 2021, trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ về trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Bệnh nhi tên N.Q.B., sinh năm 2021 đang theo học tại Trường Mầm non Sao Việt, địa chỉ: Khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Ngày 3/7/2023, bệnh nhi bắt đầu có những biểu hiện sốt nhẹ, chảy nước mũi, thỉnh thoảng nôn ói. Gia đình đã gọi điện cho cô giáo tại trường mầm non xin cho bệnh nhi nghỉ học ở nhà tự điều trị. Khuya ngày 4/7/2023, bệnh nhi ói 2 - 3 lần môi tím nhợt.

Rạng sáng ngày 5/7/2023, gia đình đưa bệnh nhi vào Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ trong tình trạng sốt 38,5 độ C, thở khò khè, da xanh, nôn ói nhiều. Bệnh nhi được xử trí hạ sốt, cho thở oxy. Sau khi bệnh nhi hạ sốt, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình bệnh nhi chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 5/7/2023, bệnh nhi nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa với biểu hiện kích thích, môi tím nhợt, chi lạnh, mạch quay không bắt được, mạch bẹn bắt rõ, nhịp tim 220 lần/phút.

Đến 2 giờ, bệnh nhi được chuyển Khoa Nhi với chẩn đoán: Sốc tim viêm cơ tim. Mặc dù được cấp cứu tích cực song bệnh nhi đã tử vong lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/7/2023 với chẩn đoán: Sốc tim viêm cơ tim; chẩn đoán phân biệt: Theo dõi lòng ruột, theo dõi bệnh tay chân miệng độ 4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho thấy, bệnh nhi nhiễm chủng Enterovirus 71 (EV71).

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ cũng đã phối hợp với Trạm Y tế phường Phú Mỹ tiến hành điều tra, giám sát, tuyên truyền, xử lý ổ dịch tại địa bàn. Điều tra dịch tễ tại Trường Mầm non Sao Việt ghi nhận trường có 4 lớp trông trẻ, có 62 trẻ em đang được gửi tại trường, lớp học của bệnh nhi có 15 trẻ, trong 7 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc tay chân miệng trong lớp học.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ tiến hành lập kế hoạch xử lý ổ dịch bán kính 200m quanh nhà bệnh nhi và Trường Mầm non Sao Việt. Đã cấp 1kg Cloramin B/hộ, tờ rơi, hướng dẫn các hộ cách sử dụng Cloramin B khử khuẩn hàng ngày, thời gian khử khuẩn 7 ngày.

Tính từ đầu năm đến ngày 8/7, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 451 ca tay chân miệng, trong đó có hơn 150 ca ở mức độ 2A đến 3. Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng từ tháng 6 đến nay. Đáng lo ngại là sự lưu hành của chủng EV71, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm và tỉ lệ tử vong cao.

Hiện chưa có vaccine và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Do đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày kể cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống cần phải rửa sạch sẽ trước khi dùng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục