BHYT đang

BHYT đang "chạy" theo bệnh viện

Sau một năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) những bất cập, vướng mắc được nói đến nhiều hơn tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT, ngày 3.8, tại Hà Nội.

 

Giá cao  vẫn phải chi trả

Trong quí 1/2010 đã có 14 tỉnh  bị bội chi quỹ BHYT, 2 tỉnh bội chi cao nhất là Đồng Tháp 143% và Tây Ninh 136%. Số tỉnh bị bội chi sẽ tiếp tục tăng vào những quí tiếp theo. Lãnh đạo cơ quan BHXH VN chỉ ra rằng, nguyên nhân của tình trạng bội chi quỹ là do việc bãi bõ các điều kiện tham gia tự nguyện đã dẫn đến tình trạng người có nguy cơ mắc bệnh hoặc đã mắc bệnh, bệnh hiểm nghèo mới bắt đầu tham gia BHYT. Thế nhưng, nguyên nhân chính của việc bội chi chính là do nhiều dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y tế được thanh toán, sự chênh lệch giữa giá tối đa với mức giá tối thiểu trên một DVKT quá lớn. Theo thống kê của BHXH VN, đã có 55/63 tỉnh thực hiện phê duyệt giá các DVKT theo mức giá tối đa trong khung giá. Thậm chí nhiều tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân thấp cũng phê duyệt mức giá tối đa. Tình trạng phê duyệt giá một số DVKT vượt khung giá cũng đã xảy ra ở một số địa phương. Danh mục các DVKT còn nhiều bất cập, phê duyệt cả những DVKT chưa có tên và nhiều mức giá khác nhau...đã dẫn đến việc BHXH thanh toán chi phí KCB mỗi nơi một kiểu.

Giá thuốc cung ứng vào các bệnh viện (BV) cũng đang có quá nhiều bất cập. Giá thuốc đang có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, thậm chí ngay trên cùng một địa bàn giá thuốc giữa các cơ sở KCB cũng “vênh” nhau nhiều lần. Việc đấu thấu thuốc được thực hiện rất tốn kém nhưng cả BV và BHXH đều không quan tâm so sánh giá thuốc đấu thầu với giá thuốc trên thị trường mà để thả nổi cho đơn vị cung ứng thuốc muốn chào giá bao nhiêu cũng chấp nhận. Biết là vậy nhưng cơ quan BHXH vẫn đứng ngoài việc đấu thầu thuốc, BV mua giá cao bao nhiêu BHXH vẫn chấp nhận chi trả.

Một nguyên nhân nữa được nhắc đến đó là chưa có quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị chuẩn dẫn đến tình trạng các cơ sở y tế tha hồ lạm dụng chỉ định các DVKT y tế, kê đơn thuốc quá tay...Có lẽ thực trạng đáng báo động hơn là việc một số cơ sở KCB tăng cường việc mua và đặt máy móc từ nguồn xã hội hóa, chỉ định bao vây rộng rãi các loại DVKT để tăng nguồn thu từ BHYT đã làm tình trạng bội chi  quỹ BHYT ngày càng trầm trọng.

“Xé rào” để chi hoa hồng

Trong khi quỹ BHYT bội chi thì số người tham gia BHYT lại giảm đáng kể. Đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động tại các doanh nghiệp, nhóm tự nguyện...đều giảm đến mức đáng ngại. Người cận nghèo mặc dù được Nhà nước hỗ trợ đến 80%, người dân chỉ phải đóng 20% nhưng số người cận nghèo do quá khó khăn vẫn không thể mua thẻ BHYT. Nhóm học sinh, sinh viên do có cùng mức đóng nên học sinh khu vực nông thôn từ chối mua BHYT. Mức phí đóng tăng cũng là lí do nhóm người tự nguyện không muốn tham gia...

Giải thích về việc này, cơ quan BHXH VN  cho rằng, việc số người mua thẻ BHYT giảm trong thời gian vừa qua là do cơ chế hoa hồng. Vì không được chi hoa hồng mà các đại lí thu BHYT không nhiệt tình, hoạt động không hiệu quả. Nhà trường không được hưởng hoa hồng không vận động học sinh mua thẻ BHYT... BHXH VN khẳng định: Hoa hồng đại lí‎ thu BHYT tự nguyện theo luật là không có nhưng trong thực tế cần phải có mới triển khai được. Hiện nay BHXH VN “xé rào” bằng cách lấy từ kinh phí chi bộ máy, mục chi hỗ trợ công tác thu. Vì sao BHXH VN lại làm trái luật? Theo cách giải thích của BHXH VN thì lại không rõ ràng. Học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi theo luật là đối tượng mua BHYT bắt buộc vậy vì sao phải cần có hoa hồng?

Với số tiền 15.221 tỉ đồng đã chi và quyết toán năm 2009 thì 5% chi cho hoa hồng đại lí của 10% số thu xác định lập quỹ dự phòng và chi quản lí bộ máy sẽ là một con số không nhỏ.

 

                                                                                      Theo BLĐ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục