Trong khi các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng chưa có dấu hiệu lắng xuống, một bệnh nhi tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 đã trở thành cảnh báo về một nguy cơ dịch bệnh

Sau một thời gian tạm lắng khiến nhiều người, tổ chức có vẻ bàng quan với cúm A/H1N1 nhưng mới đây, loại dịch bệnh nguy hiểm này vừa cướp đi sinh mệnh của một bệnh nhi.

Điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

 
Đã có 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1
 
Theo Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh- TPHCM, bệnh nhi vừa tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM là L.V.N.Q (6 tuổi), học sinh của một trường giáo dục đặc biệt. Bé Q. ngụ Bình Thạnh, nhập viện ngày 30-7, trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp.
 
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi Q. được các bác sĩ chẩn đoán nghi nhiễm cúm A/H1N1, được điều trị tích cực nhưng do bệnh tình quá nặng nên không qua khỏi chỉ sau vài ngày điều trị. Theo ông Nguyễn Văn Mừng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thạnh, trung tâm đã tiến hành các biện pháp y tế cần thiết như phun thuốc khử khuẩn tại nhà riêng, trường học, đồng thời giám sát chặt đối với 31 học sinh học cùng lớp với bé Q. 
 
Ngoài trường hợp nói trên, ngày 4-8, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết trên địa bàn TPHCM, đã có thêm một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Đó là bé P.Q.Y.N (8 tuổi, ngụ phường 5, quận 8). Sau một thời gian điều trị tích cực, đến nay, sức khỏe bé N. đã tạm ổn định. “Vì vậy, không thể chủ quan  mà có thể nhận định virus cúm A/H1N1 vẫn còn trong cộng đồng và chưa thể lường trước khả năng lây lan của nó”- bác sĩ Thọ lo lắng.
 
Cần nhắc lại cách nay hơn một năm, khi dịch cúm này xuất hiện ở VN, ngành y tế đã khuyến cáo nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ mắc cúm A/H1N1 là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mãn tính. VN cũng đã ghi nhận có 53 trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm này (chưa kể trường hợp nói trên). 
 
Sốt xuất huyết tăng 50%
 
Ngoài ra, TPHCM đang đối mặt với 2 bệnh nguy hiểm khác là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Hai bệnh này đang lây lan nhanh, khó kiểm soát. Theo Sở Y tế TPHCM, số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 7 trên địa bàn TP đã tăng 50% so với tháng 6, với 632 ca mắc bệnh được ghi nhận. Hiện nay, số trường hợp nhập viện do mắc sốt xuất huyết tại TP trung bình khoảng 150 ca/tuần, dự kiến trong các tháng sắp tới, số ca mắc bệnh này sẽ lên khoảng 400 ca/tuần. Hiện nay, hầu hết địa phương ở TP đã xuất hiện bệnh sốt xuất huyết.
 
Trong khi đó, trong 7 tháng đầu năm 2010, toàn TP đã có 320 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ nhận định nhiều loại dịch bệnh đang tăng dồn dập, nếu không triển khai các giải pháp kìm hãm thì tốc độ lây lan sắp tới sẽ rất khó kiểm soát.
 
Trước tình hình này, lãnh đạo Sở Y tế TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Theo ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngoài  việc thành lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên toàn TP, sở đang yêu cầu các trung tâm y tế dự phòng giám sát đặc biệt đối với cúm A/H1N1.
 
                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục