Ngày 12-8, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, vừa có thêm 2 tỉnh là An Giang và Đồng Tháp phát hiện có heo tai xanh. Cụ thể, tại tỉnh An Giang, dịch tai xanh đã xảy ra tại 9 xã, phường của TP Long Xuyên. Tổng số heo mắc bệnh là 2.144 con của 166 hộ gia đình. Tại tỉnh Đồng Tháp, dịch tai xanh đã xảy ra tại 4 xã, phường thuộc các huyện Lấp Vò, Tân Hồng và TP Cao Lãnh. Tổng số heo bị mắc bệnh là 78 con trong tổng đàn 81 con, trong đó có 60 con đã chết hoặc phải tiêu hủy.

 

Như vậy, hiện cả nước đã có tới 21 tỉnh có heo tai xanh là Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang và Đồng Tháp.

Trong đó, chỉ có 2 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng là ở miền Bắc, còn lại dịch tập trung và lây lan mạnh, tốc độ dữ dội tại miền Trung và miền Nam. Theo Cục Thú y, điều đáng lo ngại hiện nay là ở các tỉnh phía Nam, kinh nghiệm chống dịch tai xanh còn kém.

Hiện nay, Tiền Giang là địa phương có đàn heo bệnh tai xanh nhiều nhất trong khu vực phía Nam. Từ tháng 7 đến nay, toàn tỉnh có hơn 49.000 con heo của gần 2.000 hộ nuôi bị mắc bệnh tai xanh.

Đến nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi các cấp trong tỉnh đã vận động các hộ có heo bệnh tiêu hủy hơn 20.000 con. Tổng thiệt hại từ bệnh tai xanh trên heo ước tính hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, các biện pháp đối phó với dịch bệnh đang bùng phát được thực hiện quyết liệt.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức công bố dịch bệnh heo tai xanh tại địa bàn huyện Cát Tiên. Theo đó, vùng có dịch được xác định trên địa bàn huyện Cát Tiên; vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã: Đạ Lây, Hương Lâm (huyện Đạ Tẻh) và xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm). Ngoài ra, 7 xã, thị trấn thuộc 2 huyện trên cũng nằm trong vùng giám sát dịch bệnh.

Tỉnh nghiêm cấm mua bán, giết mổ heo bệnh, vận chuyển heo và sản phẩm heo ra vào vùng dịch, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để dập dịch. Sau nửa tháng phát dịch, toàn huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) có trên 4.000 con heo bị bệnh và đã được tiêu hủy (trên 230 tấn).

Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay trên địa bàn TP Nha Trang đã có 12/27 xã, phường phát hiện có dịch heo tai xanh. Theo thống kê, địa bàn Nha Trang đã phát hiện khoảng 3.000 con heo bị mắc bệnh, các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 500 con.

Như vậy, hiện trên địa bàn Khánh Hòa đã có 4 địa phương phát hiện dịch heo tai xanh là TP Nha Trang, huyện Ninh Hòa, Cam Lâm và Khánh Vĩnh.

Theo phản ánh của người dân, huyện Diên Khánh là nơi xuất hiện heo chết nhiều nhất. Hàng ngàn con đã chết với các triệu chứng của heo tai xanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa khẳng định có dịch cũng như công bố dịch tại địa bàn này.

UBND TP Đà Nẵng đã công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn 6 xã của huyện Hòa Vang, là Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tiến, Hòa Châu.

UBND TP yêu cầu huyện tổ chức chốt chặn ở các vùng có dịch; cấm vận chuyển, mua bán heo, các sản phẩm chế biến từ heo ở các vùng có dịch; thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng; tổ chức tiêu hủy ngay số heo mắc bệnh và hỗ trợ cho người dân có heo bị tiêu hủy với mức bình quân 25.000 đồng/kg heo hơi. Tổng số heo mắc bệnh là gần 3.000 con; trong đó đã tiêu hủy 304 con, số còn lại đang được điều trị.

Ngày 12-8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh tai xanh trên đàn heo ở tỉnh Tiền Giang và có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch ở địa phương.

Sau khi đi thực tế tại xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh cần kiên quyết, tích cực hơn trong công tác đối phó với dịch bệnh tai xanh trên heo; trong đó tập trung tuyên truyền, giám sát đàn heo, triển khai các biện pháp khống chế bao vây mầm bệnh, tiêu hủy ngay những con heo bệnh nặng để chống lây lan. Về phía Bộ NN-PTNT sẽ sớm tìm ra loại vaccine mới để giúp người nuôi tiêm phòng, bảo vệ đàn heo thương phẩm.

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục