Các bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức  thưc hiện ca phẫu thuật ghép gan.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức thưc hiện ca phẫu thuật ghép gan.

Thành lập từ năm 1906, với tên gọi là Nhà thương Bảo hộ. Theo từng giai đoạn lịch sử của đất nước, bệnh viện mang các tên gọi khác nhau: Bệnh viện Yersin, Bệnh viện Phủ Doãn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Ðức.

 
Năm 1991 đến nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức. Bệnh viện  không chỉ có nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn luôn đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới của y học hiện đại, tiên tiến. Bệnh viện còn là nơi đào tạo và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến tỉnh và tuyến y tế cơ sở, xứng đáng là một trong những bệnh viện ngoại khoa hàng đầu cả nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Trải qua hơn 100 năm phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức luôn kế thừa truyền thống y đức, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tính năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng Bệnh viện có quy trình kỹ thuật y học hiện đại; có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng viên trình độ cao, tâm huyết với nghề. Với vị trí là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành, Bệnh viện được trang bị các thiết bị kỹ thuật cao, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong khám, chữa bệnh, nhất là trong phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp. Tháng 5-2010, đánh dấu bước tiến mới của ngành Y tế Việt Nam nói chung và trình độ chuyên môn của các giáo sư, bác sĩ và kíp phẫu thuật Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức nói riêng (không có sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài), trong ca ghép tạng được cho từ người chết não. Sự thành công của những ca ghép tạng này đã mở ra hy vọng lớn cho những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo. Và điều này cũng chứng minh rằng, y học Việt Nam có thể thực hiện được những phương pháp mang tính kỹ thuật cao của y học thế giới về ghép gan, thận và các bộ phận nội tạng khác trong cơ thể người.


Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức là Bệnh viện tuyến trung ương, với chức năng chữa và điều trị ngoại khoa, có số lượng người bệnh liên tục "quá tải", cường độ làm việc của các cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện cao. Năm 2009, bệnh viện đã thực hiện tốt công tác khám và điều trị ngoại khoa cho hơn 30 nghìn bệnh nhân; khi có yêu cầu cũng như phục vụ y tế trong các ngày lễ, tết, các hội nghị quan trọng, các sự kiện thể thao lớn được tổ chức tại Việt Nam. Vì vậy, bệnh viện đã bố trí các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế làm thêm giờ; mở rộng quy mô, tăng thêm giường bệnh. Từ nhiều năm nay, bệnh viện đã phấn đấu và đạt mục tiêu không để người bệnh chờ lâu, nhất là việc duy trì không để người bệnh phải nằm hai, ba người/giường... Thực hiện Ðề án 1816 của Bộ Y tế, Bệnh viện đã cử bác sĩ, nhân viên y tế xuống trực tiếp "cùng ăn, cùng ở, cùng làm", trợ giúp mạng lưới y tế các tỉnh, thành phố và tuyến y tế cơ sở phía bắc. Chuyển giao cho các bệnh viện tỉnh hàng trăm kỹ thuật thuộc bảy lĩnh vực chuyên khoa ngoại và chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức mà trước đây các bệnh viện tỉnh chưa thực hiện được; tư vấn trực tuyến qua hệ thống ca-mê-ra truyền hình, truyền âm, góp phần giải quyết nhiều ca bệnh khó, cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, các cán bộ đi làm việc theo Ðề án 1816 còn tư vấn, góp ý xây dựng, hoàn thiện nhiều quy trình chẩn đoán và điều trị chăm sóc người bệnh, bảo trì trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, xã..., giúp nâng cao trình độ năng lực của các cán bộ y tế. Bệnh viện đang xây dựng sáu bệnh viện vệ tinh, đào tạo và chỉ đạo chuyên môn cho các bệnh viện của sáu tỉnh biên giới phía bắc. Hằng ngày, bệnh viện có hai đội cấp cứu lưu động với trang thiết bị hiện đại để chi viện tại chỗ cho các tuyến khi cần thiết. 


Giám đốc, Bí thư Ðảng ủy Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức, PGS, TS Nguyễn Tiến Quyết, cho biết: "Ðã làm nghề y phải có tài, có đức, coi người bệnh như người nhà của mình. Trong những năm qua, lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu" luôn luôn thấm sâu trong tâm trí những người thầy thuốc chúng tôi và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức. Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cán bộ, đảng viên luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lề lối làm việc trong công tác khám, chữa bệnh, đẩy lùi và loại trừ mọi tiêu cực, tạo niềm tin cho nhân dân. Nghề nào cũng cao quý, nhưng nghề y có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng (đối tượng khách hàng là con người). Tôi luôn nói với đồng nghiệp, người bệnh dù giàu hay nghèo cũng cần phải được chăm sóc một cách tốt nhất. Chúng ta không có quyền phân biệt người bệnh giàu hay nghèo, mà chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cứu sống người bệnh". PGS Nguyễn Tiến Quyết luôn trăn trở, làm sao để mọi người bệnh được hưởng những thành tựu y học, các trang thiết bị khoa học-kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Giám đốc Nguyễn Tiến Quyết là người luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, với bản lĩnh, trí tuệ, cùng Ðảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Ðoàn thanh niên và tập thể các giáo sư, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa Bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh.


Bệnh viện là trung tâm đào tạo cán bộ ngành ngoại khoa của Trường đại học Y Hà Nội. Với đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của bệnh viện và các bộ môn, trong 10 năm trở lại đây, bệnh viện đã tham gia đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II,... về các chuyên ngành: ngoại khoa, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện còn tiếp nhận và đào tạo  sinh viên, thực tập sinh của các nước: Lào, Cam-pu-chia, Anh, Pháp, Ðức... Nhiều bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn và đạo đức tốt được gửi đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở những nước có nền y học tiên tiến trên thế giới: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc,... Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, điều dưỡng của bệnh viện đã thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có những công trình có giá trị lớn, được đưa vào ứng dụng,  hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, phát triển các chuyên ngành sâu, đem lại hiệu quả ngày càng cao cho công tác khám và điều trị. Bệnh viện cũng  hợp tác với các tổ chức quốc tế: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), UNICEF, v.v.


Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, lòng yêu nghề, sức lao động bền bỉ, quên mình vì người bệnh. Bệnh viện đã có bước phát triển vượt bậc, dần khẳng định vị thế chuyên ngành ngoại khoa trong nước và quốc tế. Với những thành tích trên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Ðảng và Nhà nước phong tặng : Huân chương Ðộc lập hạng nhất, nhì; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng nhất,...
 
 
                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục