Cán bộ thú y xã Nam Thượng (Kim Bôi) kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn trâu tại xóm Bình Tân.

Cán bộ thú y xã Nam Thượng (Kim Bôi) kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn trâu tại xóm Bình Tân.

(HBĐT)- Từ ngày 1/1/2008, lực lượng thú y cơ sở chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Họ được coi là “chân rết”, những người bám sát địa bàn tham gia vào phòng- chống dịch bệnh và phát triển đàn gia súc, gia cầm ở các địa phương.

 

Ông Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết: Toàn tỉnh có 202 thú y viên cơ sở phụ trách địa bàn 210 xã, thị trấn. Từ khi có lực lượng này, hoạt động của ngành đạt hiệu quả hơn, nhất là trong phát hiện sớm các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và tổ chức thành lực lượng tiêm phòng dịch. Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tỉnh ta có 4.928 con trâu, bò bị chết. Dịch LMLM đã bùng phát tại 6/11 huyện, thành phố, trong đó, huyện Cao Phong đã công bố dịch với 535 con tại 10 xã, thị trấn bị mắc. Những con bị mắc tập trung ở những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp hoặc tiêm phòng một mũi trên năm. Chi cục Thú y đã chỉ đạo các địa phương có dịch quyết liệt triển khai các biện pháp khống chế mà nòng cốt là cán bộ trạm thú y và thú y viên các xã, thị trấn.

 

Ông Bùi Văn Diển, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Lạc Sơn cho biết: Cán bộ của trạm và thú y viên cơ sở đã không ngại gió rét, mưa phùn và thời gian dịp Tết đến các xóm xa nhất tại những xã đường đi khó khăn nhất như Ngọc Sơn, Tự Do để phun thuốc khử trùng, tiêm thuốc và hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc, che chắn chuồng trại cho gia súc. Đó cũng là nhận xét của ông Bùi Văn Nheo, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng (Kim Bôi) về lực lượng thú y cơ sở. Nhờ triển khai tích cực các biện pháp khống chế, đến nay, ổ dịch LMLM đã được bao vây và khống chế.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, lực lượng thú y cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Số lượng trâu, bò chết rét nhiều, dịch bệnh LMLM xảy ra tại nhiều địa phương ngoài sự chủ quan, tập quán thả rông, ý thức bảo vệ đàn gia súc của người dân còn thấp cũng có phần trách nhiệm của thú y viên. Một số người chưa thực sự sâu sát để nắm diễn biến tình hình tại cơ sở. Đơn cử như tại huyện Đà Bắc, khi chúng tôi xác minh thông tin tại xã Giáp Đắt có trâu bị chết rét đến hỏi trạm thú y, đồng chí trạm trưởng vẫn khẳng định là chưa có vì lực lượng thú y cơ sở chưa thấy báo lên. Đối với dịch bệnh, việc phát hiện, xử lý chậm sẽ lây lan ra diện rộng, khó khăn cho khống chế, dập dịch. Không ít thú y cơ sở trình độ chưa đáp ứng yêu cầu. Trong tổng số 202 thú y viên có 80% trình độ trung cấp và sơ cấp, trong đó, 50% là nữ, phần lớn là độ tuổi ngoài 20. Đây là lực lượng trẻ, nhiệt tình nhưng cách giải quyết, triển khai công việc còn thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, chế độ phụ cấp còn thấp, họ phải kết hợp làm nhiều việc khác phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Hiện nay, thú y viên trình độ CĐ, ĐH hưởng mức hỗ trợ 1,0 của lương cơ bản, trung cấp là 80% mức lương này. Một số người kết hợp làm dịch vụ bán thuốc thú y nhưng chưa gắn trách nhiệm kinh doanh với phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

 

Theo ông Hải, để đủ sức ứng phó với diễn biến trên đàn gia súc, gia cầm, người dân tuân thủ các biện pháp đã được cơ quan chuyên môn khuyến cáo. Cần cấp đủ vacxin phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ. Lực lượng thú y cơ sở cần nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các lớp tập huấn chuyên đề theo nhu cầu. Thực hiện giao ban định kỳ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rút kinh nghiệm.

 

 

                                                                                            Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục