Bệnh nhân Nguyễn Thị Mài, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) bị biến chứng của bệnh đái tháo đường phải cắt bỏ 1/2 bàn chân phải.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Mài, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) bị biến chứng của bệnh đái tháo đường phải cắt bỏ 1/2 bàn chân phải.

(HBĐT) - Cuối năm 2009, Chương trình y tế quốc gia về phòng - chống bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là Dự án phòng - chống bệnh đái tháo đường) chính thức được triển khai tại tỉnh ta.

 

Từ khi thực hiện đến nay, dự án đã tập trung truyền thông giáo dục lối sống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng - chống bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là tăng cường quản lý người mắc bệnh đái tháo đường và điều trị hiệu quả để phòng tránh những biến chứng.  

Với chức năng là cơ quan thường trực, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của dự án. Trong tháng 6 và 7/2011, Bệnh viện đã tiến hành khám sàng lọc tại cộng đồng cho 2.750 đối tượng từ 30-69 tuổi quy mô toàn tỉnh. Kết quả, tỷ lệ người mắc đái tháo đường là 110 người, chiếm 4%; tiền đái tháo đường 544 người, chiếm 19,78%; người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh 1.868 đối tượng, chiếm 67,92%. Đồng thời, cũng trong đợt khám sàng lọc này, các bác sỹ đã tư vấn cho 1.088 đối tượng tiền đái tháo đường. Ngoài ra, trong 9 tháng năm 2011, đơn vị đã thực hiện khám sàng lọc tại Bệnh viện cho 993 đối tượng, trong đó, phát hiện 67 người mắc bệnh đái tháo đường, 258 đối tượng tiền đái tháo đường và 893 người có yếu tố nguy cơ. Tổ chức các buổi tư vấn với sự tham gia của gần 200 khách mời, tổng số lượt người được tư vấn là 8.951 người.

 

Bác sĩ Trần Thế Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh cho biết: Người mắc bệnh đái tháo đường thường có những biểu hiện như: khát nước, tiểu nhiều, sụt cân nhanh... Một khi người bệnh đã có các biểu hiện trên, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thực tế trong quá trình điều trị cho thấy, tại thời điểm được phát hiện bệnh, có đến 50% bệnh nhân mắc đái tháo đường tuýp 2 đã có biến chứng. Do vậy, việc điều trị trở nên nặng nề cũng như khả năng hồi phục là rất khó khăn. Việc phát hiện sớm bệnh đái tháo đường là mong muốn của cả thầy thuốc và người bệnh.

 

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, để chỉ đạo và thực hiện chương trình có hiệu quả, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã thành lập 10 phòng khám chuyên khoa ở 10 huyện trong tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, y - bác sỹ phòng khám, cán bộ chuyên trách tuyến huyện, thành phố về nội dung khám sàng lọc, điều tra nhận thức của người dân về bệnh đái tháo đường tại cộng đồng; tập huấn kiến thức cho cán bộ chuyên trách các trạm y tế, y tế thôn, bản về chăm sóc dinh dưỡng, kỹ năng tư vấn cho người bệnh đái tháo đường.

 

Hiện nay, mạng lưới y tế tuyến cơ sở đã thực hiện lập sổ theo dõi quản lý bệnh nhân đái tháo đường tại cộng đồng. Đều đặn, các y, bác sỹ tại trạm y tế thực hiện các buổi thăm hộ gia đình để theo dõi tiến triển bệnh, đồng thời tư vấn hướng điều trị phù hợp. Trong năm 2011, Dự án phòng - chống đái tháo đường tỉnh đã tiến hành điều tra hiểu biết về bệnh đái tháo đường của 450 người dân tại 30 cụm của 11 huyện, thành phố. Từ đó đề ra giải pháp tăng cường truyền thông cho người dân nhằm góp phần hạn chế sự gia tăng bệnh đái tháo đường ngày càng cao tại địa phương.

 

Được biết, trong thời gian tới, Bệnh viện Nội tiết tỉnh sẽ tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến huyện, hoàn thiện hơn nữa hệ thống mạng lưới cán bộ chuyên trách, đẩy mạnh điều trị tại Bệnh viện nhằm giảm đến mức thấp nhất các trường hợp bị tàn phế hoặc cắt cụt chi. Đồng thời, tăng cường khám sàng lọc, điều tra, giám sát và thực hiện truyền thông, tư vấn tại cộng đồng.

 

Với các giải pháp đã đề ra kết hợp với những kinh nghiệm từ thực tiễn trong điều trị, tin rằng, Bệnh viện Nội tiết tỉnh sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình y tế quốc gia về phòng - chống bệnh đái tháo đường trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất.

           

 

                                                                         Kim Tuất

                                                               (Trung tâm TT- GDSK)

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục