Viên nang phục linh Juji. (Nguồn: Internet)

Viên nang phục linh Juji. (Nguồn: Internet)

Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu thu hồi 3 loại thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Đó là các sản phẩm mang tên: Thực phẩm chức năng Cishi (Qingguo capsule), thực phẩm chức năng The Utimate Gout Forrmula và sản phẩm chức năng viên nang phục linh nhãn hiệu Juji.

Theo Phó cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Lê Văn Giang, vừa qua trong quá trình giải quyết đơn thư phản ánh của người dân liên quan đến chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng, Cục đã phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành thanh tra, làm việc với một số công ty nhập khẩu kinh doanh thực phẩm chức năng.

Quá trình thanh tra, làm việc cơ quan chức năng đã phát hiện 3 sản phẩm trên không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực phẩm chức năng Cishi (Qingguo capsule), số lô 110318; ngày sản xuất: 18/3/2011, do Công ty cổ phần thiết bị Y tế Delta Việt Nam (địa chỉ nhà số 3, ngõ 176 Mai Dịch, Hà Nội) nhập khẩu và phân phối. Sản phẩm này không đạt chỉ tiêu về hàm lượng Sibutramine. Sibutramine được chỉ định trong điều trị béo phì bao gồm giảm cân và duy trì cân nặng.

Sản phẩm thứ hai là thực phẩm chức năng The Utimate Gout Forrmula số lô D176, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng: 06/2015. Sản phẩm do Công ty cổ phần thiết bị Y tế Delta Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Loại thực phẩm này không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực phẩm chức năng viên nang phục linh nhãn hiệu Juji ngày sản xuất: 03/3/2011, hạn sử dụng: 01/3/2013 cũng bị yêu cầu thu hồi. Sản phẩm do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Châu Phong (có địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) nhập khẩu và phân phối. Qua kiểm tra cho kết quả, viên nang phục linh nhãn hiệu Juji không đạt chỉ tiêu về hàm lượng Sibutramine.

Để kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần thiết bị Y tế Delta Việt Nam và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Châu Phong dừng ngay việc kinh doanh và khẩn trương thu hồi 3 sản phẩm có số lô nêu trên.

Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đề nghị Chi cục Vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố giám sát việc dừng kinh doanh 2 sản phẩm nói trên của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Delta Việt Nam và 1 sản phẩm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Châu Phong, nếu phát hiện vi phạm cần phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật./.

                                                                Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục