Bác sĩ khoa Ngoại-Chấn thương-Chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh) tận tình chăm sóc bệnh nhân bị cụt ngón tay.

Bác sĩ khoa Ngoại-Chấn thương-Chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh) tận tình chăm sóc bệnh nhân bị cụt ngón tay.

(HBĐT) - Năm 2011, tình hình dịch bệnh trong cộng đồng trên toàn quốc và tại tỉnh ta diễn diễn phức tạp như bệnh tay-chân-miệng, phát ban dạng sởi. Một số công trình y tế phải tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, trong khi đó, nhiều đơn vị thuộc ngành y tế chưa có trụ sở làm việc hoặc quá chật hẹp; nhân lực trình độ chuyên môn cao còn thiếu. Mặc dù vậy, ngành Y tế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

 

Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Khánh cho biết: Ngành Y tế đang trực tiếp quản lý 50 đơn vị với gần 2.000 CB, NV. Năm 2011, ngành gặp không ít khó khăn do thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Một số đơn vị chưa có trụ sở làm việc hoặc quá chật hẹp. CSVC, trang thiết bị y tế tại các đơn vị YTPD tuyến tỉnh, huyện còn thiếu nhiều. Mạng lưới cán bộ làm công tác ATVSTP tuyến huyện, xã, thôn, bản vừa thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Trước những khó khăn đó, ngành đã xác định và chỉ đạo các đơn vị trước hết cần đoàn kết, nỗ lực hết mức để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Sở đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị. Phối hợp với các sở, ngành khác tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà ngành đang gặp phải; thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Y tế để nhận được sự chỉ đạo chuyên môn; tham mưu cho UBND tỉnh một số phương thức, cơ chế để nâng cao hiệu quả hoạt động y tế như đấu thầu thuốc tập trung, sử dụng nguồn kinh phí BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị theo kế hoạch hoặc đột xuất; chỉ đạo tốt việc chấm điểm thi đua cuối năm. Do đó, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịch sốt phát ban dạng sởi và tay-chân-miệng trong cộng đồng đã được khống chế. Hệ thống YTDP đã tích cực điều tra, khoanh vùng, dập dịch, truyền thông nâng cao hiểu biết của người dân. Hiện nay, bệnh tay-chân-miệng đã giảm dần, không có trường hợp nào tử vong; trong các ngày trung tuần tháng 12/2011 không có ca mắc mới. Toàn tỉnh cũng không ghi nhận trường hợp nào dương tính với các bệnh dịch nguy hiểm khác như: tả, cúm A/H1N1, H5N1. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục triển khai hiệu quả, đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 97,87%; phụ nữ khám thai đủ 3 lần, đúng lịch đạt 84,1%; phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế đạt 99,6%; mức giảm sinh là 0,25%o; không xảy ra dịch sốt rét, tử vong do sốt rét. Các bệnh viện thực hiện tốt chế độ trực 24/24h, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân; tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào chẩn đoán, điều trị. Y đức của người thầy thuốc được nâng cao, không có đơn- thư khiếu nại về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Các cơ sở y tế đã khám cho gần 800.000 người, điều trị nội trú 108.200 lượt, ngoại trú 12.500 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 116,4%. Ngành đã tăng cường công tác QLNN về dược phẩm, mỹ phẩm; triển khai công văn thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn, chất lượng, thuốc cấm lưu hành. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định của quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại thuốc chủ yếu, thiết yếu phục vụ công tác phòng, chữa bệnh, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Trong năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc tập thể nào.

           

Năm 2012, mục tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật, nâng cao sức khỏe, chất lượng nguồn lân lực, tăng tuổi thọ người dân. Phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Để thực hiện được mục tiêu đó, theo ông Trần Quang Khánh, ngành sẽ tập trung triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Xây dựng các giải pháp cải cách TTHC; đẩy mạnh việc triển khai Đề án 1816; nâng cao y đức trong các cơ sở KCB. Rà soát XHH trong KCB nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế tối đa tác động của cơ chế thị trường với công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh nghiên cứu, kế thừa và phát triển YDHCT, xây dựng các khoa đông y tại các bệnh viện huyện. Đảm bảo lưu thông, cung ứng thuốc, vật tư y tế, ổn định thị trường thuốc. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mọi người tự nguyện tham gia BHYT, đa dạng hóa các loại hình; thực hiện phương thức thanh toán phù hợp, không phân biệt đối xử trong KCB. Tích cực nghiên cứu khoa học, tiếp cận và sử dụng những thành tựu KHCN trong KCB. Nâng cao hiệu quả thông tin giáo dục truyền thông để nhân dân chủ động phòng bệnh.

 

                                                                                                   

                                                                                    Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục