Bệnh da lạ hiếm gặp mới xuất hiện ở Quảng Ngãi đã bắt đầu lây lan.

Bệnh da lạ hiếm gặp mới xuất hiện ở Quảng Ngãi đã bắt đầu lây lan.

Từ một xã, bệnh da lạ mới xuất hiện ở Quảng Ngãi đã lan ra nhiều xã ở huyện Sơn Hà, rồi lan sang cả huyện khác.

 

Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), vừa cho biết, tại xã Ba Ngạc đã xuất hiện 6 trường hợp tự nhiên xuất hiện vết thâm nám vùng mặt (gò má, quanh môi, mũi…) và vết thâm đậm ở mu bàn tay, ngón tay tương tự như các bệnh nhân mắc bệnh da lạ mới xuất hiện ở huyện Sơn Hà.

Như VTC News đã thông tin, từ ngày 9/4, tại trường Tiểu học và THCS xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà) đã có 18 học sinh mắc bệnh da lạ với triệu chứng tự nhiên xuất hiện một số mảng đỏ hai bên má, ngực, mu bàn tay. Sau đó vài ngày sẩm màu cuối cùng màu da ở đây chuyển thành màu sạm đen, bong vảy.

Những mảng da đổi màu trên tay, ngực, mặt của bệnh nhân được cho rằng
do tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời

Ngay sau đó, qua kiểm tra, ngành y tế địa phương còn ghi nhận tại một số xã khác thuộc huyện Sơn Hà là Sơn Cao, Sơn Trung… cũng có người mắc bệnh tương tự. Bệnh nhân nằm trong độ tuổi từ 8-21. Hiện toàn huyện Sơn Hà đã có tất cả 31 người mắc bệnh da lạ này.

Qua kiểm tra cho thấy các mảng thay đổi sắc tố da không gờ, không có bờ rõ, không ngứa, không bọng nước, không lở loét. Kết luận ban đầu, đây là bệnh viêm da tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Yếu tố làm tăng nguy cơ là suy dinh dưỡng, thiếu vitamin và các loại vi chất, tiếp xúc với ánh sáng thời gian kéo dài.

PGS-TS Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương, cho biết, qua thăm khám cho các bệnh nhân thì ông phát hiện bệnh này không phải bệnh lạ mà là bệnh hiếm gặp.

“Theo ghi nhận thì ở nước ta, chưa xuất hiện bệnh này bao giờ”, ông Khang nói. Nguyên nhân của nó là do người bệnh tiếp xúc với các chất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời (tia cực tím).

Công tác tuyên truyền, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân
đang được rốt ráo thực hiện

Ông Khang cũng khẳng định, bệnh viêm da hiếm gặp này khác hoàn toàn với “bệnh lạ” đang hoành hành tại huyện Ba Tơ. Tất cả các bệnh nhân đã được ngành y tế địa phương chữa khỏi nên có thể khẳng định căn bệnh này không đáng lo ngại.

“Địa phương cần tuyên truyền cho người dân, nhất là trẻ em tránh ánh nắng, sử dụng nguồn nước sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng hướng dẫn, thực hiện an toàn khi sử dụng”, ông Khang khuyến cáo.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Y tế Quảng Ngãi đang tiến hành lấy mẫu đất, nước… để xét nghiệm tìm nguyên nhân bệnh da lạ mới xuất hiện này. Đồng thời, tổ chức khám ngoại viện, điều tra giám sát cấp thuốc điều trị miễn phí cho người dân.

 

                                                               Theo LaoDong

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục