Hộ gia đình Anh Hồ Xuân Thìn, thôn Lai Trì, xã Cao Thắng nơi phát hiện dịch bệnh lạ và các hộ gia đình liền kề.

Hộ gia đình Anh Hồ Xuân Thìn, thôn Lai Trì, xã Cao Thắng nơi phát hiện dịch bệnh lạ và các hộ gia đình liền kề.

(HBĐT) - Sau khi nhận được thông tin tại hộ gia đình ông Hồ Xuân Thìn, thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) có thân nhân mắc bệnh lạ đi chữa không khỏi, và đã tử vong ngày 22/5/2012, chúng tôi đã về xã để tìm hiểu rõ hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tồ, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết: xã nhận được tin cháu Hồ Thị Thắm, 16 tuổi, con gái ông Hồ Xuân Thìn, mất vào lúc 9h sáng ngày 22/5 do bệnh lạ chưa tìm được nguyên nhân. Ngày 23/5, UBND xã kết hợp với trạm y tế xã đã đến nhà ông Hồ Xuân Thìn và một số hộ gia đình để xem xét tình hình dịch bệnh. Theo mô tả của gia đình, ban đầu, bệnh nhân có những biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu nhẹ, tức ngực, khó thở, mắt mờ, mất thăng bằng, chân tay bủn rủn, đi lại khó khăn…Diễn biến bệnh theo chiều hướng nặng lên khá nhanh. Được biết, vào lúc 20h ngày 21/5, cháu Thắm có biểu hiện như trên, gia đình đã đưa cháu đến phòng khám Bệnh viện khu vực đường 21, sau đó, bệnh tiến triển nặng thêm nên đã chuyển cháu đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Lương Sơn và sau đó lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau 1 đêm ở bệnh viện, thể trạng của cháu có dấu hiệu xấu hơn, gia đình đã cho cháu về lúc 7h sáng ngày 22/5/2012 và đến 9h cháu tử vong. Ngay sau khi cháu Thắm mất, buổi chiều cùng ngày mẹ của cháu Thắm và em là chị Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi và cháu Hồ Xuân Trung, 17 tuổi cùng với những biểu hiện như trên cũng đã nhập viện tại Bệnh viện Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện quân y 103, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Ông Tồ cũng cho biết thêm: ngoài gia đình ông Thìn, 6 hộ gia đình xung quanh không có biểu hiện gì của bệnh, hiện tại, chỉ có chị Nguyễn Thị Nhung, 25 tuổi ở gần gia đình ông Thìn đang mang thai 4 tháng có biểu hiện mệt, kém ăn ngủ, mất thăng bằng nhẹ và đang nằm điều trị tại phòng khám Bệnh viện khu vực đường 21, xã đang theo dõi tình hình bệnh của chị Nhung, nếu có biểu hiện giống với những người trong gia đình ông Thìn không thì sẽ báo cáo lên cơ sở y tế tuyến trên.

 

Theo ông Quản Văn Ôn, Trạm trưởng Trạm y tế xã Cao Thắng, bệnh có biểu hiện phần lớn giống bệnh tê tê – say say, cán bộ y tế đã đến động viên gia đình đưa những người  đi tuyến trên, còn những người ở nhà, Trạm y tế hỗ trợ cho gia đình các loại thuốc vitamin B1, B2,B12….Trạm y tế cũng đã họp, lên kế hoạch phân công giám sát và sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Ngày 24/5/2012, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kết hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Trạm y tế xã đã đến gia đình ông Thìn nắm tình hình.

 

Ông Mai Đức Sỡi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: ngay sau khi nghe thông tin tại xã Cao Thắng có bệnh lạ, Trung tâm đã xuống địa bàn bước đầu nắm tình hình bệnh lạ và theo dõi những người trong gia đình chưa bị bệnh. Còn chị Hương và cháu Trung đang nằm tại Bệnh viện dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Quân y 103 vẫn đang hôn mê, Trung tâm hiện chưa đưa ra ý kiến gì bệnh lạ và hiện tại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện.

 

 

                                                                           Lưu An

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục