Sau lễ phát động, các hội viên phụ nữ, tình nguyện viên tham gia diễu hành, tuyên truyền “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên đường phố.

Sau lễ phát động, các hội viên phụ nữ, tình nguyện viên tham gia diễu hành, tuyên truyền “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên đường phố.

(HBĐT) - Ngày 8/6, tại Nhà văn hóa thành phố Hoà Bình, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tổ chức lễ phát động “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2012 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015”. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và trên 300 hội viên phụ nữ của các phường, xã trên địa bàn thành phố, CLB “Cùng chia sẻ” thôn Đá Bạc, xã Liên Sơn (Lương Sơn).

 

Trong hơn 20 năm đương đầu với đại dịch HIV/AIDS, Việt Nam đã bước đầu khống chế được tốc độ gia tăng của đại dịch song vẫn chứa đựng nhiều yếu tố nguy cơ gây bùng nổ dịch, bất cứ lúc nào. Xu hướng lây nhiễm HIV qua đường tình dục và tình trạng phụ nữ nhiễm HIV đang có chiều hướng gia tăng, điều này đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Tính đến hết tháng 3-2012, tỷ lệ nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai chiếm khoảng 0,25%. Tại tỉnh ta, tính đến tháng 5/2012, số người nhiễm HIV đã phát hiện ở 11 huyện, thành phố và 144/210 xã, phường, thị trấn với 1.870 người nhiễm (trong đó có 1.332 người chuyển giai đoạn AIDS, 741 người tử vong do AIDS). Từ năm 2009 đến nay tỉnh tổ chức xét nghiệm cho 9.500 bà mẹ, trong đó có 17 bà mẹ mang thai xét nghiệm dương tính với HIV. Ngành Y tế đã điều trị cho cả mẹ và con, kết quả xét nghiệm 17 trẻ đều âm tính với HIV.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể triển khai chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như là hoạt động thường xuyên; tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ tập trung vào tháng cao điểm; các cơ sở y tế tăng cường công tác thông tin giáo dục, tuyên truyền quảng bá và cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, cải thiện chất lượng các dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phụ nữ, đặc biệt là các phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con với các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác; chống kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS, đồng thời tuyên truyền tăng cường trách nhiệm của của người nhiễm HIV/AIDS đối với gia đình, cộng đồng và xã hội ...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã kêu gọi cộng đồng hãy nâng cao kiến thức phòng- chống nguy cơ lây truyền HIV và nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ cho việc thức hiện chương trình phòng- chống HIV/AIDS ngày càng đạt nhiều kết quả thiết thực.

 

 

 

                                                                            Hồng Duyên

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục