Cán bộ phòng thu BHXH, BHYT (BHXH tỉnh) rà soát danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ phòng thu BHXH, BHYT (BHXH tỉnh) rà soát danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nợ BHXH ngày càng tăng. Hành vi nợ đọng BHXH không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Hiện nay, BHXH tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý tình trạng nợ đọng BHXH.

 

Nợ BHXH - người lao động thiệt thòi

 

Chị H., Công ty TNHH bia Hòa Bình có địa chỉ tại tổ 3, phường Thái Bình (TPHB) phàn nàn: Công ty chúng tôi có khoảng 35 công nhân thì chỉ có 8 người nằm trong diện được đóng BHXH, còn lại là lao động hợp đồng thời vụ. Tuy vậy đã tới gần 1 năm nay, Công ty chưa đóng BHXH, BHYT cho chúng tôi. Do đặc thù công việc, mùa đông hầu như Công ty không có việc, lương còn nợ nói gì đến BHXH, BHYT. Mặc dù trên danh nghĩa chúng tôi vẫn bị trừ BHXH, BHYT vào lương hàng tháng. Do không được Công ty đóng BHYT nên nhiều khi ốm đau không có thẻ BHYT để thanh toán tiền khám- chữa bệnh. Cuộc sống người lao động vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt còn có trường hợp đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng do Công ty chưa đóng tiền BHXH nên chưa thể chốt sổ để hưởng chế độ theo quy định. Tập thể công nhân Công ty cũng đã kiến nghị lên Ban giám đốc nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn, chưa thấy hồi âm gì. Chúng tôi rất mong các ban, ngành chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

 

Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến ngày 30/4/2012, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 218,178 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch được giao. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 68,890 tỷ đồng, trong đó, nợ BHXH 55,618 tỷ đồng. Riêng số tiền nợ BHXH từ 3 tháng trở lên là 41 tỷ đồng. Một số đơn vị nợ đọng BHXH nhiều với thời gian kéo dài là: Công ty cổ phần Sông Đà nợ 31 tháng với số tiền trên 7,7 tỷ đồng; các chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Hoà Bình nợ 27 tháng, trên 543,396 triệu đồng; Công ty cổ phần Dược - trang thiết bị y tế Hoà Bình nợ 22 tháng, trên 982,334 triệu đồng; Công ty cổ phần Hương Sơn (Kỳ Sơn) nợ 20 tháng, trên 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Someco Hòa Bình nợ 19 tháng, trên 4,1 tỷ đồng Đây chỉ là số ít trong số hàng trăm doanh nghiệp là điển hình nợ đọng từ 3 tháng trở lên của BHXH tỉnh.

 

Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng thu BHXH, BHYT (BHXH tỉnh) cho biết: Hiện nay, ngoài các doanh nghiệp còn có một số đơn vị sự nghiệp cũng nợ BHXH từ 3 tháng trở lên. Nguyên nhân của tình trạng này là do suy thoái kinh tế và việc Chính phủ chỉ đạo thắt chặt tín dụng khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ SX-KD nên ít nhiều ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH. Một lý do nữa là lãi suất quy định đối với các doanh nghiệp nếu chậm đóng BHXH chỉ là 10,5%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng có khi gấp đôi khiến các doanh nghiệp lợi dụng tiền bảo hiểm để làm vốn. Mặt khác, do chế tài chưa đủ mạnh nên nhiều doanh nghiệp vẫn ngang nhiên nợ đọng với số tiền lớn và thời gian kéo dài. Với một số doanh nghiệp khác, mặc dù nắm rõ trách nhiệm đối với người lao động nhưng vẫn cố tình né tránh để rồi “lách” luật bằng nhiều cách như: không “khai” hết số lao động, ký hợp đồng miệng, thời vụ ngắn hạn (ký chuỗi), tập việc, học việc nhằm bớt đi một khoản đóng góp không nhỏ...

 

Một số giải pháp xử lý nợ đọng

 

Thực tế trên cho thấy, nguyên nhân của tình trạng nợ BHXH là do nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, chưa chú ý chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, quy định hiện hành về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH còn bất hợp lý, chưa phù hợp. Nhằm giải quyết thực trạng trên, thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp như: cùng với việc tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng bảo hiểm, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra, Sở LĐ- TB&XH, LĐLĐ tỉnh phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm liên quan đến quyền lợi người lao động. Thời gian tới, ngành cũng sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND các cấp nhằm thanh tra, kiểm tra những đơn vị nợ đọng lớn, đồng thời rà soát lại các đơn vị đã phá sản, ngừng hoạt động để điều chỉnh giảm thu bảo hiểm. Theo ông Nguyễn Đức Sơn, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp nợ đọng bằng biện pháp khởi kiện ra tòa các đơn vị có số tiền và thời gian nợ đọng bảo hiểm kéo dài. BHXH tỉnh cũng rất mong các cấp, ngành có liên quan tăng cường phối hợp để công tác thu- chi BHXH đảm bảo đúng, đủ, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

 

 

                                                                           Hương Lan

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục