Phòng khám đa khoa Đầm Sen đã đóng cửa. (Ảnh chụp lúc 14 giờ ngày 25-6). Ảnh: TIẾN ĐẠT

Phòng khám đa khoa Đầm Sen đã đóng cửa. (Ảnh chụp lúc 14 giờ ngày 25-6). Ảnh: TIẾN ĐẠT

Hôm qua 25-6, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện Phòng khám Đông Phương (762 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình) về những sai phạm trong khám, chữa bệnh ở đây. Dù chưa có quyết định xử phạt cuối cùng nhưng với cách thức xử lý “không đủ răn đe” như kiểu xử phạt các phòng khám tương tự khác trước đây cũng chỉ là “ném đá ao bèo” so với lợi nhuận từ “lường gạt” người bệnh. Trong khi nghi vấn “bảo kê” các phòng khám có người Trung Quốc hành nghề càng dần lộ rõ.

 

  • Xử nhẹ nên lờn thuốc

Theo Thanh tra Sở Y tế, dù hành nghề y học cổ truyền nhưng Phòng khám Đông Phương lại quảng cáo nhiều hoạt động như một phòng khám đa khoa, từ khám sản phụ khoa, nam khoa, phẫu thuật trĩ đến xét nghiệm, siêu âm…

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, phòng khám đang “tạm ngưng sửa chữa” nhưng lại có dấu hiệu đang hoạt động, có nhiều loại thuốc mang nhãn hiệu Trung Quốc hết hạn sử dụng. Thậm chí có cả vỏ thuốc hướng thần gây nghiện tại khu phòng mổ, thuốc cấp cứu hết hạn sử dụng. Phòng khám do người Việt Nam đứng tên nhưng lại có hồ sơ khám chữa bệnh do bác sĩ người Trung Quốc kê toa và 2 bảng tên bác sĩ là Trịnh Chiếu Quyền và Ngụy Bối. Vậy những người này là ai, có giấy phép hành nghề hay không?

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng khám Đông Phương chỉ thừa nhận một số sai phạm về việc sử dụng thuốc chưa được phép, quá hạn, không rõ nguồn gốc, quảng cáo vượt quá chức năng cho phép trên chứng chỉ đăng ký hành nghề, cung cấp dịch vụ vượt quá chức năng, chuyên môn ghi trên giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, đại diện phòng khám phủ nhận việc có người nước ngoài hoạt động tại cơ sở này bằng cách “không biết gì đến việc người nước ngoài hoạt động tại phòng khám”. Trước đó, Phòng khám Y học Trung Quốc “giam lỏng” người bệnh (số 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM) đã bị xử phạt 45,5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 6 đến 12 tháng…

Vấn đề dư luận quan tâm và đặt ra là vì sao trong nhiều năm qua, các phòng khám y học Trung Quốc hoạt động rầm rộ, quảng cáo quá mức và thu tiền vô tội vạ nhưng vẫn tồn tại mặc dù theo Sở Y tế TPHCM là thường xuyên kiểm tra, xử phạt?

Theo Thanh tra Sở Y tế TPHCM, năm 2011 đã xử phạt vi phạm các phòng chẩn trị có y, bác sĩ Trung Quốc 72.400.000 đồng. Số tiền này, theo đánh giá chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận kếch sù mà các phòng khám nói trên “lừa gạt” người bệnh.

Theo ông Phạm Kim Bình, Quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM, năm 2011 hậu kiểm tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền có y, bác sĩ Trung Quốc hành nghề thì tất cả 7/7 cơ sở đều có hành vi vi phạm quy định hiện hành về hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân. Hầu hết các sai phạm là không kê đơn bằng tiếng Việt, quảng cáo không đúng nội dung, không có sổ sách thống kê, theo dõi bệnh nhân…

Nói về việc nhiều phòng khám y học có người Trung Quốc hành nghề liên tục bị xử phạt rồi lại tái phạm, nhiều ý kiến cho rằng đây là “điệp khúc bất lực” của ngành y tế. Còn ông Phạm Kim Bình cho rằng mức xử phạt hiện hành theo quy định chưa đủ răn đe khiến cơ sở “lờn thuốc”.

  • Dần lộ rõ sự bảo kê

Cũng trong hôm qua, Phòng khám Đa khoa Đầm Sen (46 Hòa Bình, phường 5, quận 11, TPHCM), nơi bị nghi vấn được ông Phạm Hữu Quốc, cán bộ Thanh tra Sở Y tế TPHCM bảo kê, đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

Theo thông tin ban đầu, buổi sáng Phòng khám Đa khoa Đầm Sen mở cửa hoạt động nhưng sau khi một cặp vợ chồng tới đòi gặp bác sĩ người nước ngoài để khám bệnh nhưng không gặp được nên yêu cầu phòng khám hoàn trả hồ sơ và trả lại tiền chữa bệnh. Sau khi vợ chồng bệnh nhân này rời khỏi Phòng khám Đa khoa Đầm Sen, phòng khám này đã ngưng hoạt động.

Cùng ngày, sau khi bạn đọc cung cấp thêm một số thông tin về “mối liên hệ mờ ám” giữa ông Phạm Hữu Quốc với Phòng khám Đa khoa Đầm Sen, phóng viên Báo SGGP liên lạc và đề nghị trao đổi trực tiếp với ông Phạm Hữu Quốc tại trụ sở Sở Y tế TPHCM để xác minh làm rõ những thông tin này. Tuy nhiên, ông Phạm Hữu Quốc từ chối trả lời vì lý do “Ban giám đốc Sở Y tế không cho phép tôi trả lời báo chí”.

”.

Phòng khám đa khoa Đầm Sen đã đóng cửa. (Ảnh chụp lúc 14 giờ ngày 25-6). Ảnh: TIẾN ĐẠT

Ông Lê Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Sở Y tế TPHCM, cho biết Phòng khám Đa khoa Đầm Sen do ông Trương Đức Thành phụ trách chuyên môn được cấp phép hành nghề từ ngày 3-11-2010, sau đó được bổ sung vào ngày 29-12-2010. Ông Phạm Hữu Quốc trả lời Báo SGGP là đã từng làm hồ sơ pháp lý cho phòng khám này! Trước đó, một bạn đọc là phiên dịch viên đã từng làm cho nhiều phòng khám có bác sĩ Trung Quốc hành nghề tại TPHCM cũng đã gửi thư đến Báo SGGP bày tỏ bức xúc trước sự tung hoành của các phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc. Theo bạn đọc này, hầu hết phòng khám đều có sử dụng thuốc viên không rõ nguồn gốc, thuê bệnh nhân ngồi khám để làm “chim mồi”. Đặc biệt các phòng khám thường câu kết với cán bộ thanh tra để được thông báo trước mỗi khi bị thanh, kiểm tra nhằm “giải tán” bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” và tẩu tán thuốc, dụng cụ trái phép…

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện toàn thành phố chỉ có 7 phòng chẩn trị y học cổ truyền có y, bác sĩ người Trung Quốc hoạt động. Với số lượng không nhiều như vậy, tại sao nhiều năm qua cơ quan quản lý vẫn không “quản” xuể. Dư luận đang đặt vấn đề có sự dễ dãi, dung túng, bảo kê cho các phòng khám này để lừa gạt tiền người bệnh nghèo vô tội vạ. Đã đến lúc cần quyết liệt chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng trên và xử lý nghiêm minh những cá nhân tham gia “bảo kê”. 

 

                                                      Theo SGGP

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục