(HBĐT) - Kể về các hoạt động của mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) trên địa bàn xã Hòa Bình (TPHB), chị Nguyễn Thị Hương, cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết: Được thành lập từ năm 2011, hiện nay, 3 CLB tiền hôn nhân thuộc mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh thalassemia của xã vẫn duy trì hoạt động đều đặn mỗi tháng 1 lần.

 

Các xóm Cang 1, Máy 2, Máy 3 được chọn thành lập CLB đều có người mắc bệnh thalassemia và đã thu hút được sự tham gia của 30 thành viên/CLB. Hoạt động chính của các CLB trên địa bàn là tập trung tuyên truyền về bệnh thalassemia cho đối tượng chủ yếu là nam - nữ thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ, VTN, TN chuẩn bị kết hôn để họ có những hiểu biết nhất định về bệnh và cách phòng tránh. Ngoài ra, chủ nhiệm các CLB có nhiệm vụ viết bài tuyên truyền về bệnh thalassemia trên loa phát thanh của các xóm. Đối với các xóm không có hệ thống loa phát thanh sẽ phát tờ rơi tuyên truyền, vận động đến người dân. Vừa qua, xã đã lấy được 12 mẫu máu của phụ nữ có thai gửi lên tuyến trên để xét nghiệm tìm gen của người mắc bệnh thalassemia.

 

Chị Cao Thị Quý, cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ TPHB cho biết: Từ năm 2011, mô hình can thiệp giảm thiểu mắc bệnh thalassemia đã được triển khai tại 3 xã Dân Chủ, Yên Mông và Hòa Bình với các hoạt động chính như: tổ chức tuyên truyền đến các đơn vị tham gia mô hình; thành lập mỗi xã 3 CLB tiền hôn nhân để thu hút những người quan tâm đến bệnh thalassemia, đặc biệt là đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên, vị thành niên. Từ hiệu quả của mô hình, năm 2012, ngoài 3 xã được duy trì từ năm 2011, TPHB mở rộng thêm 5 xã là Thống Nhất, Trung Minh, Thái Thịnh, Sủ Ngòi, Thịnh Lang. Mục tiêu chính của mô hình nhằm truyền thông chuyển đổi nhận thức của người dân về bệnh thalassemia là một bệnh nguy hiểm không chữa được nhưng phòng tránh được, tiến tới người dân trước khi kết hôn có ý thức tự nguyện xét nghiệm nếu bản thân mang gen ẩn tự biết cách phòng tránh bệnh cho thế hệ sau. Hiện nay, mỗi xã thuộc mô hình đã xây dựng được hoạt động cụ thể, thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 3 CLB tiền hôn nhân. Các mô hình triển khai ở xã đã đáp ứng nhu cầu cần được thông tin, tư vấn về phòng tránh bệnh thalassemia và chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên chuẩn bị kết hôn. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch lấy máu xét nghiệm tìm gen ẩn cho phụ nữ có thai, trong tháng 8, TPHB đã lấy được 88 mẫu máu gửi về Bệnh viện Nhi Trung ương.

 

 

                                                                                  Linh Trang

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục