Cán bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh tư vấn các kiến thức về giới tính và SKSS cho trẻ vị thành niên.

Cán bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh tư vấn các kiến thức về giới tính và SKSS cho trẻ vị thành niên.

(HBĐT) - Riêng trong tháng 7, 8/2012, khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã tiếp nhận điều trị 2 trẻ chào đời non tháng mà mẹ của chúng chỉ đang là học sinh THPT. Trong đó có 1 bé trai sinh non ở tuần thứ 28, nặng 1 kg đã bị gia đình bỏ rơi sau 2 ngày chào đời.

 

Phó khoa Nhi Nguyễn Thị Thanh Hải cho biết: Bé chào đời tại khoa Sản trong tình trạng sơ sinh non tháng, thể trạng yếu, suy hô hấp nặng. Sau khi sinh 2 ngày, các bác sĩ, điều dưỡng của khoa không thể liên lạc được với mẹ và gia đình cháu. Trong tình thế bị bỏ rơi và non yếu như vậy, các bác sĩ đã can thiệp bằng thở máy và chăm sóc toàn diện. Đồng thời, vận động quyên góp tiền để mua sữa và các đồ dùng thiết yếu chăm sóc cháu. Điều đáng nói, những câu chuyện nêu trên thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại khoa. Nhìn những người mẹ trẻ với khuôn ngây thơ, thẫn thờ, ngơ ngác chưa biết cách bế con vừa đáng thương, vừa đáng trách.  

 

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh phụ sản tư nhân, chúng tôi đã bắt gặp không ít trường hợp mẹ dẫn con gái hoặc hai bạn trẻ tuổi vị thành niên đưa nhau đi nạo, hút thai. Các trường hợp nạo, hút thai vị thành niên chủ yếu lựa chọn thực hiện thủ thuật tại cơ sở y tế tư nhân để tránh “điều tiếng”. Do đó, số liệu thống kê số ca nạo, hút thai tại các cơ sở y tế công lập không phản ánh được hết thực tế. Bà Phạm Thị Hương, Trưởng khoa CSSKSS vị thành niên và nam học Trung tâm CSSKSS (Sở Y tế) cho biết: Năm 2011, Trung tâm đã nạo, hút thai 20 ca và từ đầu năm 2012 đến nay 13 ca. Trong số đó, không ít trường hợp là trẻ vị thành niên. Có những trẻ mới chỉ 14, 15 tuổi mà đã mang thai to 12, 13 tuần. Song, số liệu trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các em thường không lựa chọn nạo, hút thai tại các cơ sở y tế công lập, trong khi các cơ sở y tế tư nhân lại không phải báo cáo số liệu. Số trường hợp trẻ vị thành niên đến cơ sở y tế công lập để được khám, tư vấn cũng không nhiều. Tại trung tâm, cả năm 2011 có 95 trường hợp và từ đầu năm đến nay 47 trường hợp. Thiếu hiểu biết, không được trang bị kiến thức về SKSS, vị thành niên dễ bị mang thai ngoài ý muốn. Khi "chuyện đã rồi", hầu hết các em đều chọn nạo, hút thai là cứu cánh cuối cùng. Trong khi đó, những nguy cơ biến chứng tiềm ẩn rất cao như: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, nhất là đối với một số cơ sở phá thai chui không nghiêm chỉnh thực hiện vô trùng đúng quy định có thể gây nhiễm trùng, vô sinh. Mặt khác, do xấu hổ nên trong suốt quá trình mang thai đến sau khi phá thai, các em phải giấu giếm và tự chịu đựng nỗi đau về tinh thần, thể xác. Điều đó gây ra nhiều tác hại, nhất là với nữ sinh phải tham gia các môn học đòi hỏi sự vận động. Đó là chưa kể đến sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh như: viêm nhiễm, nấm ngứa, lậu, giang mai, HIV/AIDS, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, học tập và tương lai.

 

“Cơn bão” văn hóa phẩm đồi trụy xâm nhập, việc sử dụng mạng Internet không được kiểm soát, trong khi giới trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính. Không ít bậc cha mẹ ngại hoặc lảng tráng việc giáo dục kiến thức giới tính cho con. Nhà trường tổ chức được ít buổi hoặc chỉ mang tính phong trào. Trung tâm CSSKSS tỉnh mỗi năm cũng chỉ tổ chức được khoảng 10 buổi truyền thông cho các trường THPT và duy trì 2 điểm dịch vụ, 4 CLB do kinh phí hoạt động ít. Thực tế trên gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mang thai ở trẻ nữ tuổi vị thành niên.

 

Để bảo vệ SKSS vị thành niên, theo bà Phạm Thị Hương, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải quan tâm, trang bị cho con cái kiến thức, hiểu biết về giới tính, SKSS để biết cách tự bảo vệ bản thân. Cách dạy cần cởi mở nhưng tế nhị để cha mẹ thực sự là người bạn của con. Quan tâm theo dõi sự phát triển tâm sinh lý của con, những dấu hiệu bất thường để phòng ngừa, ngăn chặn sớm việc mang thai của con. Nếu để thai to mới phá sẽ nguy hiểm đến sức khỏe.

 

                                                                                     

 

                                                                            Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục